Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 đăng quang giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Chủ nhân chiếc HCV SEA Games nội dung Marathon (42,195 km) lịch sử cho điền kinh Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi giành chiến thắng ở giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 – Cúp Number 1 diễn ra vào sáng nay tại Phước Long (Bình Phước).
Các VĐV xuất phát
Các VĐV xuất phát

Giải do UBND tỉnh Bình Phước và Tổng cục TDTT - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức với sự tham dự của 1.400 vận động viên đến từ 61 đoàn trong cả nước. Giải có 18 nội dung thi đấu, trong đó có 8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh.

Các vận động viên tham gia giải sẽ tranh tài ở các cự ly: nam tuyển 7,7km, nam trẻ 6 km, nam thiếu niên 4,8km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên trong trào 4km, nam thanh niên 6km.

Hoàng Nguyên Thanh là người lên đỉnh Bà Rá đầu tiên

Hoàng Nguyên Thanh là người lên đỉnh Bà Rá đầu tiên

Nội dung đáng chú ý Marathon nam, sau khi trở thành VĐV đầu tiên của Việt Nam giành chiếc HCV lịch sử tại SEA Games 2022 vào tháng 5, chân chạy Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khi giành chiếc HCV và phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 12 năm 2022. Chính vì thế, tại giải Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” vào hôm nay, Hoàng Nguyên Thanh gần như không có đối thủ. Anh đã về nhất để lần thứ 7 đăng quang giải ngay tại quê hương nhà Bình Phước. Trong khi đó, danh hiệu “nữ hoàng leo núi” ở hệ nữ tuyển thuộc về vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ đến từ đoàn Bình Định.

Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận thưởng

Hoàng Nguyên Thanh trên bục nhận thưởng

Các danh hiệu “vua leo núi” và “nữ hoàng leo núi” đối với các nội dung hệ nam trẻ, nam thiếu niên, nữ trẻ, nữ thanh niên và nam thanh niên, nữ thiếu niên hệ phong trào. Vận động viên Bá Văn Hân, đội tuyển Quân đội đã giành danh hiệu Vua leo núi hệ nam trẻ. Trong khi đó, nữ hoàng leo núi hệ tuyển trẻ thuộc về VĐV Nguyễn Thị Ninh. Vua leo núi hệ nam phong trào toàn quốc 10 km thuộc về vận động viên Nguyễn Hoàng Hưng đến từ đội tuyển Bình Dương. Nữ hoàng leo núi hệ nữ phong trào toàn quốc 10 km thuộc về vận động viên Lê Bảo Ngọc đến từ đội tuyển Khánh Hòa. Vua leo núi hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về vận động viên Nguyễn Nhân Duy Coi, đội tuyển Phước Long. Nữ hoàng leo núi hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thương thuộc đội tuyển Bù Gia Mập.

Tin cùng chuyên mục