HLV tuyển Nga Valery Karpin: Nói về việc lựa chọn tuyển Việt Nam và Thái Lan làm đối thủ cho Sbornaya

Trả lời phỏng vấn truyền thông nước nhà quanh việc “phải lựa chọn” tuyển Việt Nam và cả tuyển Thái Lan - những đối thủ Đông Nam Á không xứng tầm - làm đối thủ cho Sbornaya ở lần tập trung đội tuyển vào cuối tháng 8, và đầu tháng 9 này, HLV Valery Karpin có những câu phản ứng rất quyết liệt...

HLV trưởng tuyển Nga - ông Karpin
HLV trưởng tuyển Nga - ông Karpin

_Khi mà ông biết được các đối thủ của đội tuyển quốc gia sẽ là đội bóng nào, ông có tự hỏi bản thân là: “Tại sao phải thi đấu với họ?”

Không tôi không có. Câu hỏi là gì?

_Tại sao chúng ta nên thi đấu với họ?

Nhưng nếu không có ai để thi đấu cọ xát, vậy tốt hơn là không thi đấu luôn à?

_Nhưng để mà bay...

Anh có nghĩ rằng, bất kỳ ai từ Liên đoàn bóng đá Nga (RFU), hoặc đội ngũ Ban huấn luyện, bao gồm cả tôi, đều háo hức bay đến Việt Nam không? Nếu có một cơ hội tối thiểu để chơi bóng ngay tại quê nhà, chúng tôi có từ chối không?

Anh đặt câu hỏi, câu hỏi thì rất rõ ràng. Tất nhiên, mọi người - từ vị Chủ tịch của RFU Alexander Dyukov đến bản thân tôi đều muốn thi đấu với những đối thủ mạnh hơn ngay trên đất Nga. Nhưng điều này là không hề thực tế.

_Nhưng thật khó để khơi dậy sự quan tâm của người hâm mộ với cả những trận đấu như thế này?

Và nếu chúng ta không thi đấu với bất kỳ ai, liệu sự quan tâm có nhiều hơn hay là không??? Các anh thấy đấy, chúng ta sẽ thi đấu với tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan, chúng ta đang nói đến chuyện đó ngay vào lúc này.

Nếu không có trận đấu nào cả, chúng ta sẽ không nói về bất kỳ điều gì. Và khi đó, hẳn các anh sẽ viết bài: “Làm sao lại có thể như vậy? Tại sao họ lại không thể tìm ra đối thủ nào cả”. Với các anh, tất cả mọi thứ đều tệ hại mà đúng hay không?

Thực tế việc RFU tìm ra đối thủ thi đấu ở thời điểm này, đã là tạ ơn Chúa rồi. Anh đang sống ở thế giới song song nào vậy? Lẽ nào anh không hiểu tình hình gì hay sao? Và liệu anh nghĩ là tất cả chúng ta đều ngu ngốc như vậy, từ RFU đến các chuyên gia, tất cả đều không muốn điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia hay sao?

Hiện tại, tại sao chúng ta không thể thi đấu với một đối thủ mạnh hơn so với tuyển Việt Nam và cả tuyển Thái Lan? Đơn giản vì điều đó là không thể!

_Vậy có những lựa chọn khác cho đội tuyển quốc gia hay không?

Có, nhưng thậm chí còn tệ hơn nữa. Ví dụ như là Sri Lanka, Buhtan... Trước khi anh đặt câu hỏi, hãy nghiên cứu xem đội nào có thể thi đấu giao hữu trong khoảng thời gian này.

Đây là những đội chưa có lịch thi đấu chính thức trong khoảng thời gian này. Sau đó, chúng ta còn phải hỏi xem họ có đồng ý thi đấu giao hữu với chúng ta hay không. Những đội khác cần phải loại khỏi danh sách. Sau đó, cuối cùng thì, anh sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

Tôi nghĩ rằng, thi đấu với các đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn tốt hơn là không thi đấu giao hữu cọ xát với bất kỳ đội nào khác.

Đương nhiên, chúng ta muốn đội bóng mạnh nhất. Nhưng như vậy là không thực tế. Chỉ có 38 đội bóng có thể thi đấu giao hữu vào tháng 9 này, khi họ không có lịch thi đấu chính thức. Và tất cả đều không có trình độ như tuyển Pháp đâu.

Về trường hợp Maksim Glushenkov bị gãy tay (trong trận đấu vòng 5 tại RPL) và vừa phải phẫu thuật, có khả năng không bay đến Hà Nội cùng tuyển Nga đối mặt tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik, HLV Valery Karpin cũng có những chia sẻ quan điểm của mình...

“Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi tình trạng của cậu ấy. Rất khó để nói ngay vào lúc này. Ca phẫu thuật đã được thực hiện, thời gian phục hồi vẫn chưa rõ ràng. Tay không liên quan đến đá bóng nhưng vẫn có nguy cơ chấn thương trở lại”.

“Vì vậy, vấn đề bàn tay của Glushenkov tùy thuộc vào các bác sĩ điều trị. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định của mình vào tuần sau”, HLV Karpin nói về tình trạng cầu thủ ông vừa tiệu tập lần đầu lại bị chấn thương.

Tin cùng chuyên mục