HLV trưởng U23 Thái Lan từ chức sau cú sốc châu lục

Ông Zoran Jankovic đã đệ đơn từ chức lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sau cuộc hành trình trắng tay ở Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018, dù Thái Lan được đánh giá là đội bóng Đông Nam Á có khả năng lọt sâu vào trong nhiều nhất…

HLV Jankovic đã từ chức sau thất bại cay đắng của U23 Thái Lan ở sân chơi châu Á.
HLV Jankovic đã từ chức sau thất bại cay đắng của U23 Thái Lan ở sân chơi châu Á.

Trong lá thư gửi đến FAT, ông Jankovic bày tỏ sự tiếc nuối và thất vọng khi không thể đưa đội tuyển U23 Thái Lan vượt qua được vòng đấu bảng, trở thành đại diện kém nhất trong số 3 cái tên góp mặt ở đấu trường châu lục (cùng U23 Việt Nam và U23 Malaysia).

“Đã đến lúc tôi phải nói lời chia tay để nhường lại ghế HLV trưởng đội U23 Thái Lan cho người khác. Tất nhiên, đây không phải là quyết định dễ dàng, nhưng tôi hy vọng sẽ có ngày trở lại làm việc với bóng đá Thái Lan. Dù đội bóng không giành được điểm nào tại VCK U23 châu Á, nhưng tôi vẫn đánh giá cao tiềm năng của các cầu thủ Thái Lan. Họ có khát vọng và cần được chăm chút cho tương lai”, nhà cầm quân người Bulgaria nhấn mạnh.

Không tạo được liên tiếp những cú chấn động làng bóng đá châu lục như các chàng trai U23 Việt Nam, đội tuyển U23 Thái Lan thậm chí không giành được điểm nào ở vòng đấu bảng, trở thành đội bóng đầu tiên bị loại khỏi cuộc chơi năm nay. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Thái Lan thua rất đậm 1-5 trước U23 Palestine, nên ngay sau đó họ đã hứng chịu một “cơn mưa” chỉ trích từ giới truyền thông và người hâm mộ nước nhà.

Đội tuyển U23 Thái Lan.
Ngược lại với những tin bài chỉ trích đội bóng quê hương, các tờ báo tại Thái Lan rất quan tâm đến cuộc hành trình thần kỳ của đội tuyển U23 Việt Nam, đã ví những cầu thủ Công Phượng, Quang Hải, Tiến Dũng, Xuân Trường, Đức Chinh, Văn Đức, Đức Huy, Đình Trọng… của Việt Nam như những “chiến binh can trường” và tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng trở thành tấm gương cho cả nền bóng đá khu vực Đông Nam Á phải học tập.

Ông Zoran Jankovic được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan từ tháng 5-2017. Tuy từng mạnh miệng khẳng định rằng U23 Thái Lan sẽ tiến xa ở VCK U23 châu Á năm 2018 và kể cả việc tranh chấp ngôi vô địch, nhưng ông Jankovic cùng các học trò đã thể hiện quá bết bát, thua trắng cả 3 trận tại vòng bảng.

HLV Jankovic và các cầu thủ U23 Thái Lan thất vọng rời VCK châu Á.

FAT sau cú sốc ở VCK U23 châu Á đã dồn sức cho đội tuyển U23 Thái Lan hướng tới đến đấu trường ASIAD 18. Tạm thời, trợ lý Worrawoot Srimaka (từng dẫn dắt U23 Thái Lan giành HCV tại SEA Games 29) được giao dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan trước khi FAT tìm được nhà cầm quân thay thế.

Tin cùng chuyên mục