HLV Polking: Thái Lan thua đậm 0-8 vì thử nghiệm cầu thủ và mắc sai lầm

Buổi họp báo sau thất bại 0-8 trước đội chủ nhà Georgia thuộc trận giao hữu rạng sáng 13-10 (giờ địa phương), HLV Mano Polking của Thái Lan không đổ lỗi cho các cầu thủ vì họ đã cố gắng hết sức.
Thái Lan nhận thất bại đậm 0-8 trước Georgia.
Thái Lan nhận thất bại đậm 0-8 trước Georgia.

Thái Lan (hạng 112 FIFA) mở đầu 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 10 của họ bằng cú sốc thất bại 0-8 trước Georgia, đội bóng xếp hạng 79 FIFA, nhưng thuộc diện tầm trung của bóng đá châu Âu. Riêng trong hiệp 1, đội bóng xứ chùa Vàng đã nhận đến 6 bàn thua.

Không có các ngôi sao Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin hay Sarach Yooyen, HLV Polking tận dụng FIFA Days tháng 10 để trẻ hóa đội hình Thái Lan trước thềm vòng loại World Cup 2026. Chiến lược gia mang 2 quốc tịch Đức - Brazil đã trao cơ hội cho 8 cầu thủ được đôn lên từ đội tuyển U23, trong tổng số 17 cầu thủ ra sân ở trận đấu với Georgia.

HLV Polking thất vọng ở buổi họp sau trận đấu: “Trước trận đấu này, toàn đội nhận được kỳ vọng sẽ làm tốt, nhưng mọi thứ đã diễn ra không như mong đợi. Trong đội hình của tôi có rất nhiều cầu thủ mới được tập trung, và đây cũng là trận đấu ra mắt đầu tiên của họ trong màu áo đội tuyển quốc gia”.

HLV Mano Polking động viên các cầu thủ đứng lên làm lại sau thất bại

HLV Mano Polking động viên các cầu thủ đứng lên làm lại sau thất bại

Ông tiếp lời: “Đây là trận đấu quan trọng để các cầu thủ học hỏi, đúc rút kinh nghiệm. Gặp một đội mạnh như Georgia, toàn đội đã phân tích trước trận đấu về việc họ có sự chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Nhưng trong hiệp 1, toàn đội mắc rất nhiều lỗi, những bàn thua bị trừng phạt vì sai lầm”.

Cựu HLV của CLB TPHCM cùng các học trò sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, để trở lại và thi đấu tốt trong các trận đấu tiếp theo, trước mắt là trận giao hữu với Estonia (hạng 115 FIFA) sau đây bốn ngày. “Dù kết quả thua đậm, nhưng tôi không đổ lỗi cho các cầu thủ. Toàn đội đều cố gắng hết sức. Những trận đấu với đối thủ mạnh hơn là bài kiểm tra tốt trên chặng đường mà chúng tôi vươn lên trình độ châu Á. Thái Lan chú trọng đến lối chơi tấn công, toàn đội muốn biết liệu mình có thể cạnh tranh được với các đội trên tầm hay không?”, HLV Polking nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục