HLV Park Hang-seo: Indonesia không dễ chơi, nhưng Việt Nam đủ sức để thắng

Thành tích bất bại trước các đội tuyển Indonesia đã tiếp thêm sự tự tin cho HLV Park Hang-seo khi gặp lại đối thủ ở bán kết AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo cùng các học trò khép lại bảng B với ngôi đầu bảng và chưa để thủng lưới bàn thua nào
HLV Park Hang-seo cùng các học trò khép lại bảng B với ngôi đầu bảng và chưa để thủng lưới bàn thua nào

Chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở trận đấu vào tối 3-1 trên sân Mỹ Đình đưa Việt Nam khép lại bảng B với ngôi đầu khi có 10 điểm. Mở đầu buổi họp báo sau trận đấu với Myanmar, HLV Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

“Ở trận đấu thứ 3 khi làm khách trên sân của Singapore, như tôi đã nói họ sử dụng mặt cỏ sân nhân tạo. Điều này mang đến cho tôi nỗi lo cho chấn thương của các cầu thủ. Vì thế, tôi đã thay đổi khá nhiều vị trí ở đội hình xuất phát. Chỉ riêng trận thứ 3 là Việt Nam chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra, còn các trận còn lại đều đạt. Đến hiện tại thì Việt Nam đội duy nhất ở AFF Cup 2022 chưa để thua bàn nào”, HLV Park Hang-seo đánh giá màn trình diễn của đội tuyển ở vòng bảng.

Các cầu thủ Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng B

Các cầu thủ Việt Nam khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng B

Ngôi đầu bảng B đưa Việt Nam gặp Indonesia ở vòng bán kết AFF Cup 2022. Trận bán kết lượt đi giữa 2 đội diễn ra trên sân Gelora Bung Karno vào 16g30 chiều 6-1. Ba ngày sau, cả 2 tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về.

“Indonesia năm ngoái đã vào trận chung kết AFF Cup gần nhất. Chúng tôi đã xem họ thi đấu và thấy có nhiều thay đổi. HLV Shin Tae-yong đã nhập tịch những cầu thủ có chất lượng tốt. Còn cầu thủ trẻ của họ đã nâng tầm về mặt thể lực lẫn chiến thuật. Đây là đối thủ khó chịu và còn phải đá trên sân khách. Tôi hy vọng sẽ có kết quả tốt nhất”, ông Park nhận định.

Thi đấu tại “chảo lửa” Gelora Bung Karno không dễ dàng với các đội ở Đông Nam Á, nhất là sức nóng từ trên khán đài lẫn bên lề hậu trường trận đấu. Đặc biệt khi Việt Nam vẫn chưa giành được chiến thắng trên sân đấu này tại AFF Cup. Dẫu vậy, thành tích bất bại khi thắng 2 và hòa 1 trước đồng hương Shin Tae-yong đã tiếp thêm sự tự tin cho HLV Park Hang-seo trước vòng bán kết AFF Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế ở vòng bán kết là thi đấu trận lượt về trên sân nhà

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế ở vòng bán kết là thi đấu trận lượt về trên sân nhà

“Sự uy hiếp hay đe dọa từ các CĐV là điều không thể và không được xảy ra ở bóng đá. Tất nhiên, khi đá sân khách thì Việt Nam sẽ gặp áp lực từ sân nhà của đối thủ. Nhưng tôi biết các cầu thủ của mình có kinh nghiệm và năng lực để khắc phục vấn đề này. Tôi sẽ dặn học trò kìm chế lại cảm xúc hưng phấn để có thể giải quyết vấn trận đấu”, ông Park chia sẻ.

Ông thầy người Hàn Quốc tiếp lời: “Truyền thống hay kỷ lục ghi chép thì rất hay, nhưng đó là yếu tố có thể phá vỡ lúc nào. Trước và sau khi HLV Shin Tae-yong sang làm việc ở Indonesia thì chúng tôi vẫn đánh bại được họ. Thậm chí, Việt Nam từng đánh bại đội bóng của ông Shin 4-0 ở vòng loại World Cup 2022. Tôi đang có thành tích bất bại mỗi khi đối đầu với đội bóng của ông Shin. Dù sao thì Indonesia là đối thủ không dễ chơi, nhưng Việt Nam đủ sức để thắng”.

Tham dự buổi họp báo với HLV Park Hang-seo có tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Cầu thủ 25 tuổi phát biểu: “Bàn thắng hôm nay của tôi rất quan trọng, giải tỏa áp lực cho bản thân. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tôi trong màu áo đội tuyển quốc gia ở giải đấu chính thức. Đầu trận, toàn đội thiếu sự ổn định một chút, nhưng về sau đã bắt nhịp được lối chơi và đã có kết quả tốt”.

Tin cùng chuyên mục