HLV Park Hang-seo: Hàng công của Thái Lan không có gì đáng sợ, quyết tâm vô địch AFF Cup 2022

Chiến lược gia Park Hang-seo chia sẻ về 2 mục tiêu trước trận chung kết AFF Cup 2022, là đánh bại Thái Lan để trả món nợ đã thua ở trận bán kết năm ngoái, và vô địch AFF Cup 2022 nhằm tri ân người hâm mộ Việt Nam đã ủng hộ đội tuyển suốt thời gian qua.
HLV Park Hang-seo sẽ nỗ lực hết sức để cùng các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2022
HLV Park Hang-seo sẽ nỗ lực hết sức để cùng các tuyển thủ Việt Nam vô địch AFF Cup 2022

Việt Nam tiếp Thái Lan ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, diễn ra vào 19g30 tối 13-1 trên sân Mỹ Đình.

Mở đầu ở buổi họp báo trước trận đấu diễn ra ở trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào trưa 12-1, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ lại quá trình chuẩn bị của toàn đội, trong đó có buổi thảo luận nhóm về mục tiêu đề ra cho AFF Cup 2022.

“Tôi không thấy cầu thủ nào nói đến chức vô địch, nhưng tôi nghĩ họ tránh. Các bạn nói mục tiêu đến trận chung kết, và cũng xác định đến trận chung kết thì phải làm gì? Chúng tôi đã thảo luận đủ và may mắn khi toàn đội đã hoàn thành mục tiêu đó”, nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông Park nói thêm: “Bây giờ, Việt Nam có mục tiêu mới. Có 2 việc phải làm. Thứ nhất, phải thi đấu tốt ở 2 trận chung kết với Thái Lan. Năm ngoái, tôi đã thua 1 trận với tỉ số 0-2 trước Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020. Tôi muốn trả món nợ này. Còn mục tiêu thứ 2 dành riêng tôi. Sau AFF Cup 2022, tôi kết thúc công việc với đội tuyển quốc gia. Tôi muốn nỗ lực hết sức để cùng học trò có được chức vô địch nhằm báo đáp tình cảm của CĐV đã yêu quý và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua”.

So sánh đội hình 2 đội từng gặp nhau ở vòng bán kết AFF Cup 2022, HLV Park Hang-seo chỉ nói ngắn gọn, Thái Lan thiếu vắng không quá nhiều ngoài trừ hợp Chanathip Songkrasin, còn Việt Nam vắng Nguyễn Công Phượng.

Việt Nam được nghỉ nhiều hơn Thái Lan 1 ngày và không phải di chuyển ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Việt Nam được nghỉ nhiều hơn Thái Lan 1 ngày và không phải di chuyển ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Ông Park nói về quá trình chuẩn bị cho trận chung kết: “Quá trình chuẩn bị của bất kể trận đấu nào cũng như nhau. Việt Nam không có cầu thủ nào bị chấn thương. Tất nhiên, trước mỗi trận đều có áp lực, bản thân tôi cũng thế. Tôi cũng đang nỗ lực bằng hành động lời nói để không gây áp lực cho cầu thủ. Hiện đội ngũ trợ lý của tôi đã phân tích một phần Thái Lan, và cũng từng cử trợ lý sang Thái Lan để xem trận bán kết với Malaysia. Tôi đã có trao đổi với HLV đồng hương Kim Pan-gon của Malaysia để tham vấn ông ấy về cách đối phó Thái Lan”.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đồng ý về phát biểu của đồng nghiệp Mano Polking về trận đấu giữa 2 đội có hàng công và hàng thủ tốt nhất và tốt nhì ở AFF Cup 2022.

“Cầu thủ Thái Lan có kỹ thuật khá xuất sắc. Nhìn vào Thái Lan đã có 16 bàn thắng và 3 bàn thua, còn chúng tôi ghi 14 bàn thắng nhưng chưa để thua bàn nào. Nếu nhìn vào sự chênh lệch này thì Việt Nam tấn công cũng giỏi chứ không phải chỉ biết phòng ngự. Thái Lan có lối chơi riêng, cách di chuyển của hàng tiền vệ rất ưu tú. Hàng công của Thái tốt, nhưng không đến mức phải lo sợ điều gì cả. Hàng công của họ mạnh nhờ sự hỗ trợ của 3 cầu thủ số 3, số 8 và số 6. Nếu phong tỏa được 3 cầu thủ này thì không có gì đáng sợ”, ông Park nhấn mạnh.

Tham dự buổi họp báo với HLV Park Hang-seo còn có đội trưởng Đỗ Hùng Dũng. Tiền vệ 30 tuổi chia sẻ: “Việt Nam đã trở lại tập luyện vào hôm qua, và chúng tôi hoàn toàn sung sướng và đủ thể lực để chơi trận chung kết. Tất nhiên, trong bóng đá có những áp lực. Nhưng chúng tôi là những cầu thủ có kinh nghiệm, từng trải qua các trận đấu lớn, đặc biệt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nên tâm lý toàn đội vô cùng thoải mái để tập trung cho trận đấu”.

Hùng Dũng cho biết thêm, đã vào trận chung kết thì cả cầu thủ Việt Nam lẫn Thái Lan đều quyết tâm rất cao. “Trận đấu lượt đi diễn ra trên sân Mỹ Đình thì chúng ta đã quen với sân thi đấu này. Còn lượt về đá sân khách thì Thái Lan có lợi thế. Tuy nhiên, các đội phải tự khắc phục. Và ai vượt qua được khó khăn trên sân khách thì sẽ chiến thắng”, thủ quân của Việt Nam khẳng định.

Tin cùng chuyên mục