HLV Park Hang-seo: Đội tuyển Việt Nam bắt buộc đứng đầu bảng

Không chỉ hướng đến năm mới 2023 hanh thông, HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ Việt Nam hạ mục tiêu đánh bại Myanmar để có thể khép lại vòng bảng AFF Cup 2022 với ngôi đầu.
HLV Park Hang-seo chia sẻ mục tiêu đứng đầu bảng B của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: HẢI HUYỀN
HLV Park Hang-seo chia sẻ mục tiêu đứng đầu bảng B của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: HẢI HUYỀN

Trước khi 2 đội gặp nhau ở lượt trận cuối bảng B diễn ra vào 19g30 tối 3-1 trên sân Mỹ Đình, Việt Nam tạm dẫn đầu với 7 điểm và chỉ cần không thua đậm Myanmar sẽ vào bán kết. Trong khi đối thủ sớm dừng bước sau 1 điểm kiếm được. Hai đối thủ bám đuổi của Việt Nam là Singapore (7 điểm) và Malaysia (6 điểm) sẽ phải loại nhau ở trận đấu cùng giờ.

HLV Park Hang-seo mở đầu buổi họp báo: “Ngày mai, chúng tôi có trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Myanmar trên sân nhà. Đây là trận khai xuân 2023 của bóng đá Việt Nam. Toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất để mở đầu năm mới với những kết quả tốt đẹp cho thể thao Việt Nam. Và trận đấu ngày mai bắt buộc chúng tôi phải thắng để đạt được vị trí đầu bảng”.

Hai lần trong buổi họp báo, chiến lược gia người Hàn Quốc nhắc đến ngôi đầu bảng B. Theo ông Park, việc đứng đầu bảng đấu này sẽ giúp Việt Nam có lợi thế được chơi trận bán kết lượt về trận sân nhà. Khi đó, toàn đội sẽ có sự toan tính kỹ lưỡng về mặt chuyên môn.

“Bóng đá là môn thể thao có nhiều biến số và bất ngờ, nên không thể dự đoán chính xác được. Hôm nay, chúng tôi sẽ được xem kết quả trận đấu ở bảng A để biết 2 đội nào vào bán kết. Tôi khẳng định đã vào bán kết thì thực lực của các đội đều mạnh như nhau. Việt Nam có gặp ai thì cũng phải chiến đấu”, ông Park khẳng định.

Quay trở lại trận đấu gặp Myanmar, theo HLV Park Hang-seo, đối thủ sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Maung Maung Lwin và hậu vệ cánh Nanda Kyaw vì án treo giò. Ông thầy người Hàn Quốc nhấn mạnh đến vị trí thủ môn của đội khách đã sử dụng 3 người khác nhau qua mỗi trận đã đấu.

Quang Hải tham dự buổi họp báo trước trận đấu Việt Nam - Myanmar. ẢNH: HẢI HUYỀN

Quang Hải tham dự buổi họp báo trước trận đấu Việt Nam - Myanmar. ẢNH: HẢI HUYỀN

“Ba trận vừa qua của Myanmar chủ yếu sử dụng 4 cầu thủ đá chính. Chỗ thủ môn thì 3 trận thay 3 người nhau. Xu thế bóng đá thế giới đều ưu tiên sự ổn định ở vị trí thủ môn, nhưng riêng Myanmar thì lại khác. Kỹ thuật của cầu thủ Myanmar khéo léo và tốt, để họ thoải mái đá thì rất hay. Đối thủ đá ngắn, phối hợp nhóm. Nhìn chung, họ là đội có phản công nhanh. Dẫu vậy, mỗi đội đều có ưu nhược điểm. Myanmar đã ghi 4 bàn thắng, nhưng nhận đến 6 bàn thua. Đây là điều để Việt Nam nghiên cứu, khai thác vào điểm yếu của họ”, ông Park nhấn mạnh.

Ông Park cũng nói tiếp về cách sử dụng nhân sự: “Mọi người hay phân biệt cầu thủ đá chính, cầu thủ dự bị hay trụ cột. Nhưng cách sử dụng cầu thủ của tôi theo bộ số 2, mỗi vị trí có khoảng 2 cầu thủ. Không có nhiều sự chênh lệch giữa 2 người, khác biệt nằm ở cầu thủ có vào được thi đấu hay không. Trong 5 năm làm việc, tôi đã cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa họ. Nói chung, 23 cầu thủ của tôi dự AFF Cup 2022 là những cầu thủ tốt. Tôi luôn có niềm tin khi cho vào sân thì họ sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Nguyễn Quang Hải: Tôi khát khao ghi bàn

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải đại diện cho các tuyển thủ Việt Nam tham dự buổi họp trước trận đấu. Cầu thủ 26 tuổi phát biểu: “Toàn đội đã sẵn sàng để hướng đến trận đấu với Myanmar. Chắc chắn, trận đầu tiên của năm mới chúng tôi sẽ hướng đến kết quả tốt nhất, một chiến thắng dành tặng cho người hâm mộ”.

Chấn thương khiến Quang Hải chỉ thi đấu 32 phút ở trận ra quân gặp Lào, và 2 trận đấu tiếp theo trước Malaysia lẫn Singapore ra sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2. Dẫu vậy, tuyển thủ quê Đông Anh (Hà Nội) thừa nhận đã đạt thể trạng tốt nhất để được thi đấu với Myanmar.

“Mỗi trận đấu tôi đều khát khao ghi bàn. Hiện ở AFF Cup 2022 tôi chưa có bàn thắng, nhưng đã có 1 kiến tạo. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ tôi mà các thành viên trong đội tuyển cùng hướng đến chiến thắng. Điều quan trọng nhất vẫn là phải hoàn thành được nhiệm vụ và phải ra sân thi đấu cố gắng hết mình”, Quang Hải nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục