HLV Mano Polking: Tuyển Việt Nam có lợi thế hơn Thái Lan nhiều mặt

Theo Mano Polking, Thái Lan sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình khi có một ngày nghỉ ít hơn so với chủ nhà Việt Nam.
Niềm vui chiến thắng của HLV Mano Polking. ẢNH FAT
Niềm vui chiến thắng của HLV Mano Polking. ẢNH FAT

Trở về sân nhà Thammasat để tái đấu Malaysia sau thất bại 0-1 ở trận bán kết lượt đi, các tuyển thủ Thái Lan đã đẩy cao đội hình để tiếp cận trận đấu. Mất 19 phút để Teerasil Dangda đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Vào đầu hiệp 2, Bordin Phala kết thúc pha dàn xếp tấn công đẹp mắt với bàn thắng nâng đôi cách biệt. Adisak Kraisorn khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội chủ nhà, khi ấn định tỉ số 3-0.

Đánh bại Malaysia tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận, thầy trò Mano Polking có lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết AFF Cup. Lần này, “Voi chiến” gặp Việt Nam - đội tuyển đã ghi 14 bàn thắng và chưa để thủng lưới bàn thua nào sau 6 trận đấu.

Mở đầu buổi họp báo sau trận, ông Polking gửi lời chúc mừng đến các học trò và tin người hâm mộ Thái Lan sẽ tự hào về màn trình diễn của họ. “Như tôi đã phát biểu ở trận lượt đi, Thái Lan vẫn sẽ tạo ra cơ hội nhiều, nhưng lần này chúng tôi đã tận dụng được để có bàn thắng. Trước trận tôi đã nói với các cầu thủ phải sớm có bàn thắng. Tôi tin vào chất lượng của các học trò có thể làm được điều đó. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Các cầu thủ đã chơi hết mình, với sự kỷ luật và tập trung cao nhất. Điều đó thật tuyệt vời”, ông Polking phát biểu.

Các cầu thủ Thái Lan có lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết AFF Cup. ẢNH: FAT

Các cầu thủ Thái Lan có lần thứ 2 liên tiếp vào chơi trận chung kết AFF Cup. ẢNH: FAT

Ở AFF Cup 2020, ông Polking đã cầm Thái Lan đánh bại Việt Nam tổng tỉ số 2-0 ở vòng bán kết. Nhưng tái đấu với đoàn quân HLV Park Hang-seo, cựu “thuyền trưởng” của TPHCM vô cùng thận trọng và vẫn đánh giá cao đối thủ.

“Tôi nghĩ rằng Việt Nam có lợi thế hơn Thái Lan nhiều mặt. Họ được chơi trên sân nhà ở trận lượt đi và nghỉ ngơi hơn chúng tôi 1 ngày. Tôi biết hôm 10-1, các cầu thủ Việt Nam đã được nghỉ trọn vẹn ở khách sạn. Tất nhiên, Thái Lan cũng có một trận trên sân nhà ở lượt về. Nếu được chọn, tôi vẫn muốn chọn như thế này. Trận bán kết lượt về, tôi đã thấy những người hâm mộ Thái Lan tuyệt vời thế nào. Tôi rất mong các CĐV tiếp tục cổ vũ cuồng nhiệt như vậy ở chung kết. Hy vọng Thái Lan có kết quả tốt ở trận lượt đi trước khi trở lại sân nhà”, ông Polking nhấn mạnh.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan được diễn ra vào lúc 19g30 ngày 13-1 trên sân Mỹ Đình. Vào lúc 18g55 tối 11-1, thầy trò Mano Polking có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận đầu tiên giữa 2 đội. Đến ngày 16-1, “Voi chiến” trở về sân nhà để tiếp Việt Nam ở trận cầu hạ màn mùa giải năm nay.

Tin cùng chuyên mục