HLV Mai Đức Chung: Cần phải thích nghi tốt với mọi điều kiện thời tiết

Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam đã khẳng định như trên tại buổi họp báo trước ngày môn bóng đá nữ khởi tranh vào trưa 2-5.
HLV các đội bảng A tại buổi họp báo trưa 2-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV các đội bảng A tại buổi họp báo trưa 2-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên hành trình sang Phnom Penh tham dự SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chuyến tập kéo dài 2 tuần tại Nhật Bản, nơi đang có thời tiết rất khác biệt với Campuchia. HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng tôi đã sang Nhật Bản tập huấn nhiều lần, nơi đây có nhiều đối tượng thi đấu tập huấn. Thời tiết ở Nhật Bản mát nên thuận lợi cho việc tăng cường thể lực, có sự chuẩn bị tốt".

Nhận xét về sự chênh lệch thời tiết mà đội đang trải qua, HLV Mai Đức Chung nói: "Sang Campuchia, thời tiết nắng nóng nhưng chúng ta phải khắc phục thôi. Mà không riêng đội Việt Nam mà các đội khác cũng phải vậy, cần phải vượt qua những khó khăn, trở ngại về thời tiết thì mới thi đấu tốt. Thế nên, chúng ta phải làm quen với mọi điều kiện thôi".

Tại SEA Games 32, đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng A cùng với Malaysia, Myanmar và Philippines. Ông Chung đã thận trọng khi đánh giá về các đối thủ. "Đây là bảng đấu rất mạnh và chúng tôi tôn trọng tất cả các đối thủ. Mục tiêu của chúng tôi là cồ gắng thi đấu tốt trong từng trận".

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Malaysia vào lúc 16 giờ ngày 3-5.

Tin cùng chuyên mục