HLV Lê Huỳnh Đức chưa gia hạn hợp đồng với B.Bình Dương

Chia sẻ cùng giới truyền thông tại buổi họp báo sau trận gặp CLB TPHCM, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận tầm quan trọng của trận đấu đã làm cho cầu thủ hai đội cùng cẩn thận, không dám dâng cao đội hình. Ông cũng tiết lộ là chưa gia hạn hợp đồng cùng đội bóng đất Thủ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa đội bóng này trụ hạng.
HLV Lê Huỳnh Đức cùng các trợ lý Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Quang Hải
HLV Lê Huỳnh Đức cùng các trợ lý Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Quang Hải

“Tôi đến B.Bình Dương khi tình thế đội bóng này còn khó hơn cả CLB Sài Gòn ở mùa trước. Tôi đã chứng minh rằng mình có thể giúp đội trụ hạng thành công”, HLV Lê Huỳnh Đức nói. Đồng thời ông cũng chia sẻ tâm tư của mình khi Đà Nẵng – đội bóng mà ông có thời gian dài gắn bó khi còn là cầu thủ và HLV: “Tôi buồn vì Đà Nẵng rớt hạng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là như thế, các đội có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, không thì phải chấp nhận trả giá.

Đánh giá về trận đấu với CLB TPHCM, HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Trận này tôi nghĩ không có gì để xem cả. Cả hai đội thi đấu quá cẩn thận, dè chừng, không dám tấn công. Đó không phải là lối đá của chúng tôi. Tôi muốn chơi tấn công, cống hiến hơn nhưng cầu thủ lo lắng, sợ và không dám đẩy đội hình lên”.

Nhân trận đấu trên sân Thống Nhất vào cuối mùa bóng cũng làm HLV này nhớ lại giai đoạn dẫn dắt CLB Sài Gòn hồi năm ngoái, ông chia sẻ: “Nhân đây tôi cũng muốn nói về chuyện ở Sài Gòn FC. Nếu không có những sự cố ở thượng tầng, tôi nghĩ họ sẽ trụ hạng thành công. Rất tiếc họ lại dính đến việc tế nhị. Dư luận bảo tôi bỏ trốn nhưng tôi muốn chứng minh rằng tôi không làm điều đó. Tôi có chơi có chịu. Tôi không bỏ của chạy lấy người. Hiện tại tôi chưa gia hạn hợp đồng với B.Bình Dương. Tôi muốn về nhà nghỉ ngơi để suy nghĩ".

Tin cùng chuyên mục