Hấp dẫn đua tranh rowing máy vô địch quốc gia

Không đua thuyền trên sông hay hồ, các tay chèo trên cả nước có dịp tranh tài trên thiết bị ngay tại nhà thi đấu ở Giải rowing máy vô địch quốc gia 2022, diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-12 tại Trung tâm TDTT Bình Thạnh (TPHCM).
Giải đấu thu hút 15 đơn vị tranh tài. Ảnh: NGUYỄN ANH
Giải đấu thu hút 15 đơn vị tranh tài. Ảnh: NGUYỄN ANH

Ngày 27-12, giải rowing máy vô địch quốc gia năm 2022 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm TDTT Bình Thạnh. Tham dự giải năm nay có sự góp mặt của 15 đoàn với hơn 100 VĐV đến từ các tỉnh, thành phố: An Giang, Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Bình Phước và Tiền Giang. Các VĐV tranh tài ở 12 nội dung thi đấu dành cho nam, nữ và hỗn hợp.

Các đoàn tham dự giải nhận hoa chúc mừng từ ban tổ chức. Ảnh: NGUYỄN ANH

Các đoàn tham dự giải nhận hoa chúc mừng từ ban tổ chức. Ảnh: NGUYỄN ANH

Theo ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho biết, ngoài các nội dung rowing Olympic truyền thống hoạt động trong môi trường nước, rowing máy (Indoor Rowing) là một trong những phân môn thuộc Liên đoàn rowing thế giới (World Rowing – FISA), bên cạnh các phân môn khác như rowing trên biển, rowing dành cho người khuyết tật…

Các VĐV "đua thuyền" ngay tại nhà thi đấu. Ảnh: NGUYỄN ANH

Các VĐV "đua thuyền" ngay tại nhà thi đấu. Ảnh: NGUYỄN ANH

Từ năm 2013, Liên đoàn đua thuyền Việt Nam đã đưa giải rowing máy vào hệ thống thi đấu quốc gia chính thức hàng năm. Ngoài ra, máy rowing đã được sử dụng rộng rãi như một phương thức bổ trợ về kỹ thuật và thể lực cho các VĐV của nhiều quốc gia trên thế giới.

Kết quả hiển thị trên bảng điện tử. Ảnh: NGUYỄN ANH

Kết quả hiển thị trên bảng điện tử. Ảnh: NGUYỄN ANH

Qua giải đấu này, các VĐV có điều kiện thi đấu, đánh giá kết quả, chất lượng đào tạo, từ đó tích cực hội nhập với phong trào Indoor rowing châu Á và quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là dịp để những người làm công tác chuyên môn chuẩn bị lực lượng cho các kỳ Indoor Games, lựa chọn được VĐV có thể lực và tố chất phù hợp cho đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia tập huấn.

Tin cùng chuyên mục