Hải Phòng phiên bản 2023: Áp lực của đằng sau sự thành công

Sáng 25-1, tức mùng 4 Tết Quý Mão 2023, cùng với nhiều CLB khác ở V-League, các thành viên của đội bóng đất Cảng đã bước vào buổi tập “xông đất” trên sân Lạch Tray với bầu không khí phấn khởi, hy vọng về một mùa giải rực rỡ tiếp theo. Từ nền tảng thành công ở mùa giải 2022, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã được tiếp thêm sự tự tin và động lực lớn hơn để có thể chinh phục những đỉnh cao khác.
Buổi tập đầu tiên của Hải Phòng ở Xuân Quý Mão 2023
Buổi tập đầu tiên của Hải Phòng ở Xuân Quý Mão 2023

Trước mắt của Nguyễn Hải Huy cùng các đồng đội là trận Siêu cúp quốc gia với chủ nhà Hà Nội FC diễn ra vào 16g45 chiều 29-1, để “mở bát” mùa giải 2023. Dù thi đấu trên đất khách, nhưng đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt chắc chắn không cô đơn, khi dự kiến có hàng ngàn CĐV đất Cảng đang lên kế hoạch “du Xuân” ở sân Hàng Đẫy vào chiều mùng 8 Tết sắp tới.

HLV Chu Đình Nghiêm cùng ekip huấn luyện đã chuẩn bị cho trận Siêu cúp nói riêng và mùa giải mới ngay từ khi V-League 2022 hạ màn được ít ngày. Đội bóng đất Cảng mua đứt hợp đồng còn lại của Đặng Văn Tới với Hà Nội FC. Trung vệ quê Thái Bình là kép chính trên hành trình đoạt ngôi á quân V-League 2022 của Hải Phòng, khi ra sân thi đấu 11 trận và ghi 1 bàn thắng từ giai đoạn 2. Ngoài ra, bầu Hoàn còn giữ chân thành công nhóm trụ cột, gồm tiền vệ đội trưởng Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Hạnh, thủ môn Nguyễn Đình Triệu, tiền đạo Joseph Mpande... Đồng thời mang về Lạch Tray “bộ óc” sáng tạo Lương Xuân Trường hay đón chào sự trở lại của trung vệ kỳ cựu Phạm Mạnh Hùng.

Nhìn chung, đội bóng đất Cảng đã ổn định chuyện nội binh, nhưng chưa thể giải quyết vấn đề quan trọng là ngoại binh. Việc không thuyết phục thành công Vua phá lưới V-League 2022 Rimario Gordon cùng tiền vệ Moses Oloya bằng chế độ đãi ngộ cao hơn khiến HLV Chu Đình Nghiêm đối diện với bài toán khó. Ngoài Mpande, đội bóng đất Cảng vẫn đang thử việc 3 ngoại binh khác.

HLV Chu Đình Nghiêm (trái) còn có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước thềm mùa giải mới khởi tranh

HLV Chu Đình Nghiêm (trái) còn có quá nhiều vấn đề cần giải quyết trước thềm mùa giải mới khởi tranh

Những khuyết điểm của Hải Phòng đã bộc lộ rõ khi cán đích cuối bảng ở Giải tứ hùng mới đây cùng Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Viettel FC. Nên nhớ 3 đội “quân xanh” của Hải Phòng lại không có đội hình mạnh nhất khi phải chia quân cho đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup. Vấn đề của đội bóng đất Cảng nằm ở độ vênh rất lớn giữa bộ khung chính và đội hình dự bị vốn được cảnh báo từ mùa giải năm ngoái. Ngoài ra, còn là sự hòa nhập của nhóm tân binh, đặc biệt khi các cầu thủ ngoại chưa thể bắt nhịp với triết lý mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng cho CLB. Còn có quá nhiều công việc mà nhà cầm quân gốc Thanh Hóa cần giải quyết, dù cho trận Siêu cúp chỉ còn vài ngày nữa khởi tranh.

Không dễ để làm được việc ở môi trường bóng đá Hải Phòng. Dù sao thì HLV Chu Đình Nghiêm đã có một mùa giải đầy cố gắng và nỗ lực rất nhiều để chinh phục trái tim của người hâm mộ, cũng như gỡ dần áp lực mà mình phải đối diện.

Các CĐV Hải Phòng yêu và đam mê bóng đá mãnh liệt bậc nhất Việt Nam, nhưng ngọn lửa này cần được giữ bằng thành tích. Nếu không thể đưa Hải Phòng lên nấc thang cao hơn, cụ thể là một danh hiệu ở V-League hay Cúp quốc gia, thì chí ít ông Nghiêm cũng phải đạt được thành tích á quân V-League tương tự ở mùa giải 2022. Tức phải duy trì được thành công, thành quả đang có cho bóng đá Hải Phòng.

Tin cùng chuyên mục