Hải Phòng mất quyền tự quyết cho tấm vé đi tiếp ở AFC Cup

Thất bại đậm 1-4 trên sân nhà của Sabah (đại diện đến từ Malaysia) vào tối 9-11 khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đánh mất ngôi đầu bảng H thuộc AFC Cup 2023-24.
Nỗ lực của đội trưởng Joseph Mpande không thể giúp Hải Phòng thoát thua. ẢNH: AFC
Nỗ lực của đội trưởng Joseph Mpande không thể giúp Hải Phòng thoát thua. ẢNH: AFC

Trước khi bước vào lượt trận thứ 4 của vòng bảng, Hải Phòng và Sabah cùng có 6 điểm, song đội bóng đất Cảng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Vì thế, cuộc tái đấu giữa 2 đội trên đất Malaysia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội vượt qua vòng bảng của đôi bên. Điều đáng tiếc với Hải Phòng khi không có sự phục vụ của 3 trụ cột, gồm thủ môn Nguyễn Đình Triệu, trung vệ Benjamin Van Meurs và tiền vệ Đàm Tiến Dũng vì chấn thương.

Dẫu vậy, các cầu thủ Hải Phòng vẫn nhập cuộc trên đất khách tốt hơn. Ngay phút thứ 2, Nguyễn Hữu Sơn thoát xuống bên cánh trái, rồi dứt điểm chéo góc đưa bóng đi sát cột dọc khung thành của Sabah. Nhưng, điểm yếu của hàng thủ đã thủng lưới đến 8 bàn thua trong 4 trận gần nhất khiến Hải Phòng đón nhận bàn thua ở phút 19. Việc Phạm Mạnh Hùng cùng đồng đội dâng quá cao mở ra khoảng trống cho Daniel Tings thoát xuống và sau đó vượt qua tầm với của thủ môn Nguyễn Văn Toản để ghi bàn thắng mở điểm.

Từ quả đá phạt ở phút 37, Kwang Minko treo bóng có điểm rơi cho Darren Lock đánh đầu làm tung lưới Hải Phòng, nâng đôi cách biệt cho Sabah. Cũng với tình huống bóng bổng, đại diện đến từ Malaysia có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 71. Lần này, Ramdani tạt bóng cho trung vệ Gabriel Peres đánh đầu khiến thủ môn Văn Toản có lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng. Những gì mà Hải Phòng có thể làm được là bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 của tiền đạo Yuri Mamute ở phút 84. Trước khi trận đấu khép lại, Jafri Firdaus kịp thời điền tên lên bảng điểm, ấn định chiến thắng 4-1 cho Sabah.

Thủ môn Văn Toản phải đón nhận 4 bàn thua trên sân khách.

Thủ môn Văn Toản phải đón nhận 4 bàn thua trên sân khách.

Đội bóng của Malaysia nâng tổng điểm có được lên con số 9, tạm thời dẫn đầu bảng H, và trực tiếp đẩy Hải Phòng xuống nhì bảng. Đội bóng đất Cảng cũng bị PSM Makassar (Indonesia) bắt kịp điểm số, khi vượt qua Hougang United (Singapore) với tỷ số 3-1 ở trận đấu sớm của ngày 9-11. Ở lượt trận tiếp theo vào ngày 30-11, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm được dự báo có chuyến làm khách “lành ít dữ nhiều” trên sân nhà của PSM Makassar.

Ở bảng H, chỉ đội đầu bảng mới giành quyền đi tiếp. Trong khi đội nhì bảng phải tính thành tích với 2 đội nhì của bảng F và bảng G. Hiện tại, Phnom Penh Crown (Campuchia) dẫn đầu với 9 điểm.

Tin cùng chuyên mục