Haaland khao khát giành vinh quang Champions League ở Man City

Erling Haaland quyết tâm đưa Manchester City vượt lên dẫn đầu ở "giải đấu yêu thích nhất" của mình là Champions League mùa này khi siêu sao người Na Uy được nhà vô địch Premier League ra mắt vào Chủ nhật.
Erling Haaland trình làng ở Etihad
Erling Haaland trình làng ở Etihad

Cầu thủ 21 tuổi đã được khoảng 5.000 người hâm mộ Man City chào đón tại sân Etihad và không kìm hãm lời hứa sẽ giúp mang lại nhiều danh hiệu hơn sau khi ký hợp đồng từ Borussia Dortmund với mức phí chuyển nhượng được tiết lộ là 60 triệu euro (51 triệu bảng). Haaland được các CLB hàng đầu châu Âu lựa chọn nhờ điều khoản mua đứt thấp hơn giá trị thị trường và kỷ lục ghi bàn tuyệt vời với 86 bàn sau 89 trận cho Dortmund.

Thống kê của anh ở cấp độ Champions League thậm chí còn ấn tượng hơn với 23 bàn thắng chỉ sau 19 lần ra sân cho Salzburg và Dortmund. Man City đã giành được 4 chức vô địch Premier League trong 5 mùa giải gần đây dưới thời Pep Guardiola, nhưng giải thưởng lớn nhất của bóng đá châu Âu vẫn tiếp tục xa lánh họ.

“Champions League là giải đấu yêu thích của tôi nên tôi nghĩ bạn đã có câu trả lời ở đó,” Haaland nói về việc liệu anh ấy có thể là người tạo ra sự khác biệt ở đấu trường châu Âu chứ không phải là giải nội địa, nơi anh rất kém duyên: Bất chấp thành tích ghi bàn xuất sắc, Haaland chỉ giành được một danh hiệu (Cúp quốc gia Đức năm 2021) trong thời gian thi đấu cho Dortmund.

Haaland khao khát giành vinh quang Champions League ở Man City ảnh 1
"Đôi khi tôi thấy các cầu thủ đăng ảnh với một chiếc cúp và tôi nghĩ 'Tôi rất muốn được là bạn ngay lúc này’. Tôi chỉ cần tiếp tục làm việc chăm chỉ và hy vọng trong tương lai tôi sẽ nâng được một vài danh hiệu".

Haaland có mối liên hệ tình cảm với Man City khi cha anh là Alf-Inge chơi cho CLB từ năm 2000 đến 2003. Anh nói rằng chính kinh nghiệm đối đầu với đội quân thống trị của Pep Guardiola ở tứ kết Champions League năm ngoái đã thuyết phục anh chọn City là điểm đến tiếp theo.

"Bạn có thể xem từ TV, nhưng khi bạn thực sự ở đó, bạn sẽ có cảm giác tốt hơn. Tôi đã không chạm vào bóng trong 25 phút. Tôi như thể phải năn nỉ: ‘Gundogan làm ơn ngừng chơi tiki-taka’.

"Đó là một đẳng cấp khác. Cách họ tiếp cận trận đấu, cách họ chơi, đó là những gì khiến tôi muốn là thành viên của đội".

Những tân binh còn lại
Haaland khao khát giành vinh quang Champions League ở Man City ảnh 2 Tiền đạo người Argentina Julian Alvarez
Man City cũng đã công bố những bản hợp đồng mới vào Chủ nhật: Tiền đạo người Argentina Julian Alvarez và thủ môn người Đức Stefan Ortega. Việc đưa Alvarez đến Manchester đã được thỏa thuận vào tháng Giêng, nhưng anh vẫn được cho mượn tại River Plate và cân bằng kỷ lục Copa Libertadores bằng cách ghi 6 bàn trong một trận đấu duy nhất vào tháng 5.

Sự xuất hiện của Haaland có thể sẽ cản trở cầu thủ 22 tuổi chiếm lĩnh vị trí trung phong, nhưng Alvarez cho biết anh rất vui khi chơi ở tuyến trên. Gabriel Jesus đã rời Man City để gia nhập Arsenal và Raheem Sterling chuẩn bị ký hợp đồng với Chelsea, tất cả mang đến cho Alvarez nhiều cơ hội hơn trên tổng thể.

"Tôi biết Erling là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng tôi đến đây để làm công việc của mình. Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau".

Ortega gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do sẽ cung cấp vị trí phòng hờ cho thủ môn số 1 Ederson. Haaland đã không thể ghi bàn vào lưới Ortega trong thời gian họ cùng chơi ở Bundesliga, nhưng cựu cầu thủ Arminia Bielefied ca ngợi sự phát triển thể chất của ngôi sao Na Uy trở thành một "con quái vật".

Ortega nói: “Sự biến đổi của cậu ấy thật xuất sắc. Khi tôi lần đầu đối mặt Eirling, cậu ấy là một đứa trẻ gầy gò. Bây giờ cậu ấy là một con quái vật với kích thước, tốc độ, chất lượng trong các pha sút cầu môn và đánh đầu. Cậu ấy là gói đầy đủ những gì bạn có thể nhận được".

Tin cùng chuyên mục