Hà Tĩnh sớm cán đích

Không nằm ngoài dự đoán, vòng 20 giải hạng Nhất quốc gia – LS 2019 đã sớm xác định tân vương sau trận đấu giữa hai đội Hà Tĩnh và Tây Ninh. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng nhẹ nhàng để sớm đăng quang ở mùa giải hạng Nhất năm nay.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Hoàng
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Hà Tĩnh. Ảnh: Minh Hoàng

Phong độ ổn định, sự quyết tâm và ít gặp trở ngại khi không có đối thủ cạnh tranh, cả về thực lực lẫn mục tiêu thăng hạng, nên các cầu thủ Hà Tĩnh đã không mấy khó để sớm về đích sau cú tăng tốc từ đầu lượt về.

Khi mà Bình Phước lẫn Phố Hiến thiếu sự ổn định lẫn sự quyết tâm đua tranh thì đã tạo nên cơ hội lớn cho Hà Tĩnh. Đáng lý là họ đã có cơ hội sớm vô địch từ tuần trước trong chuyến làm khách trên sân Tự Do (Huế), nhưng trận thua bất ngờ 1-2 đã làm hoãn ngày đăng quang sang vòng này. Và dù vậy, việc đăng quang trên sân nhà cũng mang nhều ý nghĩa.

Hà Tĩnh đã thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Tây Ninh với bàn thắng duy nhất do công của Lê Xuân Tú từ pha đá phạt hàng rào. Trận này đội chủ nhà cũng không mất quá nhiều sức khi mà Tây Ninh vốn không còn động cơ để phấn đấu bởi đã sớm trụ hạng.

Với chiến thắng này, Hà Tĩnh đạt 47 điểm, hơn đội Phố Hiến đến 11 điểm nên cầm chắc ngôi đầu bảng cũng như suất thăng hạng trực tiếp lên V-League 2020.

Lịch thi đấu các trận còn lại của vòng 20:

31-8: An Giang – Phù Đổng, Bình Phước – Phố Hiến, Cần Thơ – Huế

1-9: Đắk Lắk – Long An, Cần Thơ – Bình Định.

Tin cùng chuyên mục