SEA Games 29:

Hà Thị Nguyên giành vàng cho taekwondo Việt Nam

Đội taekwondo Việt Nam có 2 VĐV vào chung kết trong ngày tranh tài nhưng chúng ta chỉ có thêm 1 HCV.
Hà Thị Nguyên vô địch tuyệt đối hạng 62kg. tác giả: PHẠM ĐƯƠNG
Hà Thị Nguyên vô địch tuyệt đối hạng 62kg. tác giả: PHẠM ĐƯƠNG
Chiều 27-8, Hà Thị Nguyên (62kg nữ) gặp đối thủ Shaleha (Indonesia) để tranh HCV. Không quá khó để thấy tuyển thủ của thể thao Hà Nội có ưu thế hơn nhờ sải chân dài và sự linh hoạt ở di chuyển.
Khép lại trận đấu, Hà Thị Nguyên thắng với tỷ số 21-10 và đoạt HCV. Chiếc HCV của Hà Thị Nguyên là HCV thứ 2 của taekwondo Việt Nam tính tới lúc này (HCV đầu tiên là của đội nữ biểu diễn quyền).
Với chiếc HCV này, Hà Thị Nguyên đã có kết quả đáng ghi nhận là vô địch hạng cân từ SEA Games 2013 tới nay.
Ngay sau đó, nữ võ sĩ trẻ Phạm Thị Thu Hiền đã vào thi đấu chung kết hạng 57kg nữ trong đối kháng của môn taekwondo. Suốt 3 hiệp đấu, Thu Hiền và đối thủ Yangtrakul (Thái Lan) liên tục bám đuổi nhau về điểm số. Thật tiếc vào giây cuối của trận đấu, Thu Hiền để đối thủ vượt qua bằng tỷ số thắng 9-8 nên chấp nhận đứng hạng nhì giành HCB.
Cũng trong hôm nay, chúng ta có nam võ sĩ Hồng Phúc thi đấu hạng 74kg nam nhưng thua tại bán kết nên chỉ có HCĐ. 

Tin cùng chuyên mục