Hà Nội FC bất ngờ bị Đà Nẵng chia điểm trên sân nhà

Dù vắng Văn Quyết, Hùng Dũng nhưng dàn cầu thủ còn lại của Hà Nội FC vẫn được đánh giá cao hơn so với Đà Nẵng. Thế nhưng, đội chủ nhà đã bất ngờ bị cầm hòa ngay trên sân nhà với bàn thua từ pha phản lưới nhà của ngoại binh Marcao.
Sai lầm từ hàng phòng ngự đội chủ nhà góp phần lớn vào bàn gỡ hòa của Đà Nẵng. Ảnh: MINH HOÀNG
Sai lầm từ hàng phòng ngự đội chủ nhà góp phần lớn vào bàn gỡ hòa của Đà Nẵng. Ảnh: MINH HOÀNG

Lấp vào chỗ trống của Văn Quyết là tiền vệ kỳ cựu Vũ Minh Tuấn và như các trận đấu trước đó, Hà Nội FC nhập cuộc với lối đá tấn công quen thuộc, Minh Tuấn tròn vai ở vị trí của một nhà tổ chức. Phút thứ 9, đội chủ nhà đã sớm vượt lên trước với pha đánh đầu cận thành của Tuấn Hải từ đường chuyền của Minh Tuấn ở biên phải.

Mọi thứ diễn biến thuận lợi, nhưng càng đá đội chủ nhà dần mất sự mạch lạc, một phần từ việc đội khách đẩy cao đội hình tấn công khi ở vào tình thế dựa chân tường. Hà Nội FC vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha phản công của Đà Nẵng ngày càng sắc bén và liên tục tạo nhiều pha nguy hiểm trong vòng 16m50 của đội chủ nhà sau đó.

Đến phút 44, những nỗ lực của đội bóng sông Hàn đã có được thành quả. Từ pha đá phạt góc, tiếp đến là tình huống lộn xộn trước khung thành, hàng thủ đội chủ nhà lúng túng trong giải vây và Marcao đá phản lưới nhà giúp đội khách gỡ 1-1.

Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho Hà Nội FC vào cuối trận

Tuấn Hải bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho Hà Nội FC vào cuối trận

Sang hiệp hai Đà Nẵng bất ngờ thi đấu tốt hơn và nhiều lần gây khó khăn cho hàng phòng ngự Hà Nội FC. Nếu dứt điểm tỉnh táo hơn, có lẽ Đà Nẵng đã có bàn thắng thứ 2 vào đầu hiệp hai. Những điều chỉnh sau đó của HLV Bandovic đã giúp đội chủ nhà giành lại quyền kiểm soát thế trận và tạo được 1 số cơ hội nguy hiểm nhưng các tay săn bàn trẻ Văn Tùng, Tuấn Hải đều không tận dụng thành công. Đáng tiếc nhất là ở phút 83, xà ngang đã cứu thua cho Đà Nẵng từ pha đánh đầu hiểm hóc của Tuấn Hải.

Trận hòa đã làm cho Hà Nội FC lỡ dịp cải thiện thứ hạng, nhưng lại là 1 điểm quý giá với Đà Nẵng khi họ níu kịp 4 điểm cùng với CLB TPHCM và B.Bình Dương trong cuộc đua trụ hạng.

Tin cùng chuyên mục