Gian nan thử sức

Các CLB Nam Định, Thanh Hóa và Công an Hà Nội (CAHN) bắt đầu cảm nhận được sự gay cấn ở giai đoạn đầu mùa bóng khi họ vừa hoàn thành mục tiêu ở V-League và cũng phải chia sức để tham dự đấu trường quốc tế. Nếu như CAHN sẽ đón Lion City Sailors (Singapore) giữa vòng 2 và 3 thì hai đội Nam Định và Thanh Hóa cùng di chuyển đến sân khách.

Nam Định trong chuyến làm khách tại Hong Kong (TQ) tối 18-9
Nam Định trong chuyến làm khách tại Hong Kong (TQ) tối 18-9

Tối 18-9, đương kim vô địch V-League, CLB Nam Định đã có trận mở màn AFC Champions League Two 2024-2025 bằng chuyến làm khách tại Hong Kong (TQ) trước Lee Man FC. Để tạo điều kiện thuận lợi giúp đội bóng thành Nam ổn định thể lực để tranh tài ở hai mặt trận, VPF đã xếp lịch thi đấu vòng 2 V-League của Nam Định vào ngày 23-9 (gặp Quảng Nam). Cùng với đó, điều lệ của AFC cũng khá thoáng khi không giới hạn cầu thủ nước ngoài được các CLB đăng ký tham dự giải. Vì thế mà Nam Định đã chuẩn bị đến 7 cầu thủ nước ngoài, vừa đảm bảo được chất lượng đội hình và cũng san sẻ thể lực với cầu thủ trong nước để đủ sức tranh tài ở V-League.

Trong khi đó Thanh Hóa và CAHN sẽ bước vào lượt trận thứ 2 tại ASEAN Club Championship vào tuần sau. Mà vất vả nhất chính là Thanh Hóa khi thầy trò HLV Popov sẽ có chuyến làm khách tại Malaysia trước Teregganu vào ngày 25-9. Bất lợi của Thanh Hóa là chiều sâu về lực lượng. Dù đã chuẩn bị 5 ngoại binh, nhưng cầu thủ trong nước của đội bóng xứ Thanh không thuộc loại mạnh mẽ nên việc phân sức để đá hai mặt trận sẽ là bài toán khó của HLV Popov. Trước đó, Thanh Hóa cũng đã xin rút lui không tham dự AFC Champions League do lường trước những khó khăn nếu dàn trải lực lượng tham dự nhiều giải đấu.

457753997_1043931357741300_4932235860135485082_n.jpg
Thanh Hóa cũng sẽ tham dự nhiều mặt trận ở mùa bóng 2024-2025

Cũng chính việc Thanh Hóa và CAHN tham dự đấu trường Đông Nam Á vào tuần sau nên cuộc so tài giữa chính hai đội này ở vòng 2 được VPF đẩy lên đá sớm hơn, sẽ diễn ra vào ngày 20-9. Áp lực tâm lý với hai đội trong lúc này là không nhỏ khi vừa có sự khởi đầu không tốt ở vòng 1 V-League 2024-2025 khi CAHN bị Hải Phòng cầm hòa 1-1, còn Thanh Hóa thì để thua 1-2 trước B.Bình Dương ngay trên sân nhà.

Rõ ràng là trong 3 đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường khu vực ở mùa này thì Thanh Hóa có phần “lép vế” về việc chuẩn bị, đầu tư lực lượng. Trong khi Nam Định và CAHN vốn có nền tảng lực lượng gồm nhiều ngôi sao trong đội hình từ 1-2 mùa bóng trước. Mùa này cả 2 đội gia cố thêm bằng những hợp đồng chất lượng. Tính toán thì vậy, còn thực tế thì cả 3 đội cùng có màn khởi đầu V-League chưa được như ý muốn, nhất là ĐKVĐ Nam Định đã để thua Hà Tĩnh ở trận ra quân, như một lời cảnh báo đến HLV Vũ Hồng Việt ở mùa giải nhiều tính cạnh tranh hiện nay.

Tin cùng chuyên mục