Giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019: Tìm “nghiệm đúng” cho SEA Games 30

Ở lượt trận đầu tiên, không có bất ngờ khi cả 2 đội mạnh Việt Nam và Thái Lan đều có được chiến thắng. Thế nhưng, cái cách mà hai đội được xem là “bề trên” thể hiện chưa mấy thuyết phục đã đặt ra câu hỏi “vậy đâu là lực lượng thực sự mà các đội bóng đem đến giải lần này?”.

U22 Việt Nam (phải) vẫn chưa tập trung được đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu khu vực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
U22 Việt Nam (phải) vẫn chưa tập trung được đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho giải đấu khu vực. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 của U22 Việt Nam trước U22 Philippines cho thấy các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải rèn giũa nhiều hơn nữa, bởi lẽ đa số họ còn nằm ở lứa tuổi U19, U21 nên thi đấu thiếu tính ổn định về tâm lý.

Những cầu thủ như Lê Xuân Tú, Trần Bảo Toàn, Việt Anh… thi đấu còn phập phù. Nếu xét về sự ổn định và đáng được ghi nhận chính là đội trưởng Trần Thanh Sơn hay tiền vệ chạy cánh Lê Văn Xuân – người sở hữu những pha dốc bóng tốc độ bên hành lang phải. Kể cả Nguyễn Hữu Thắng “Messi Việt” và Phan Thanh Hậu chỉ chơi tròn vai ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Tới SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm nay, những gương mặt “thần tài” sẽ được gọi bổ sung như: Thủ môn Bùi Tiến Dũng (21 tuổi), Đoàn Văn Hậu (19 tuổi), Đình Trọng (21 tuổi), Quang Hải (21 tuổi), Hà Đức Chinh (21 tuổi) và Tiến Linh (21 tuổi)… Khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam mới thực sự có được bộ khung chính để chinh phục tấm HCV SEA Games.

Nói tóm lại, đây là những bước thử nghiệm để tìm ra đáp áp tốt nhất để cung cấp cho HLV trưởng Park Hang-seo chinh phục đỉnh cao SEA Games.

Một nửa đội hình chính của U22 Thái Lan (phải) đã được ém lại cho đấu trường SEA Games 30. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Trong khi đó, Thái Lan và Philippines đem quân đến giải U22 Đông Nam Á với toàn cầu thủ trẻ. Đội tuyển U22 Philippines đa số là sinh viên đang theo học tại các trường Đại học TDTT, một số ít đang thi đấu tại vô địch quốc gia. Đáng chú ý nhất là một số cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài được gọi về như: Jarvis Jordan (CLB Eastern Sports Club, Hồng Công), Mark Winhoffer (Đại học Yale, Mỹ), tiền đạo Dimitri Limbo đang thuộc biên chế CLB Sunderland của giải Ngoại hạng Anh…

Trợ lý HLV Anto Gonzales cho biết: “Đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của U22 Philippines, chúng tôi sẽ bổ sung thêm các cầu thủ nhập tịch để có được đội hình tối ưu vào cuối năm nay. Tấm HCV SEA Games môn bóng đá nam trên sân nhà mới là đích nhắm của BHL”.

Về phần đội tuyển U22 Thái Lan, sau khi thắng nhọc Timor Leste 1-0, HLV của họ đã bỏ… buổi họp báo dù rất đông phóng viên Thái Lan và Việt Nam chờ đợi để phỏng vấn. Theo nguồn tin riêng, đội hình U22 Thái Lan sang Campuchia đợt này gồm toàn cầu thủ trẻ và mục đích duy nhất và cũng là ưu tiên hàng đầu là muốn “xem giò” đội tuyển U22 Việt Nam. Đội hình thật sự sẽ dự tranh SEA Games 30 ở Philippines vẫn được người Thái ém kỹ để “luyện công” nơi quê nhà.

Dimitri Limbo (7) là gương mặt đáng chú ý nhất của U22 Philippines. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Rõ ràng, đa số các đội bóng tham dự giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 đều muốn thử nghiệm lực lượng để có thể chuẩn bị cho kế hoạch chinh phục SEA Games 30, và tất nhiên quân số sẽ được bổ sung đầy đặn trước thời điểm sang Philippines vài tháng. Nằm trong nhóm ứng cử viên của SEA Games 30 chắc chắn vẫn sẽ có những tên tuổi như Thái Lan, Việt Nam, chủ nhà Philippines. Còn giải vô địch U22 Đông Nam Á chỉ giống như một dịp để các nhà cầm quân “tìm  nghiệm đúng” cho bài toán lực lượng chuẩn bị SEA Games, vì tấm HCV khi đó mới được tính là thước đo chuẩn nhất chứ không phải đội bóng nào sẽ vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019.

Tin cùng chuyên mục