Giải vô địch quốc gia 2025 sẽ được xem xét thể thức thi đấu phù hợp

Việc nghiên cứu thể thức tổ chức thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia từ năm 2025 đang được xem xét và có thể sẽ các làm mới.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đang được tìm các phương án tổ chức thi đấu mới từ năm 2025. Ảnh: VFV
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia đang được tìm các phương án tổ chức thi đấu mới từ năm 2025. Ảnh: VFV

Kết thúc chu kỳ cũ

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 cũng sẽ là mùa giải cuối cùng chỉ còn nhiều hơn 16 đội được góp mặt. Trong lịch sử, khi giải bóng chuyền các đội mạnh quốc gia chuyển tên thành giải vô địch quốc gia vào năm 2014, bóng chuyền đã cho phép 24 đội (12 nam, 12 nữ) thi đấu ở sân chơi cao nhất. Sau đó vì nhiều lý do và với nhu cầu làm mới, tăng cường chuyên môn cho giải đấu thì giải đã giới hạn dần còn 20 đội (10 nam, 10 nữ) rồi 18 đội (9 nam, 9 nữ). Từ năm 2025, giải bóng chuyền vô địch quốc gia còn 16 đội (8 nam, 8 nữ).

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia vẫn thi đấu với thể thức cũ gồm 2 vòng được diễn ra đầu năm (vòng 1) và cuối năm (vòng 2). Khoảng ngắt giữa của giải đấu là dành thời gian cho các đội tuyển bóng chuyền quốc gia là nhiệm vụ thi đấu. Tuy nhiên, trong sự vận hành chung, việc 2 vòng đấu cách nhau quá xa thời gian cũng như việc tổ chức tập trung vào 1 thời điểm (theo từng bảng đấu diễn ra tại từng địa phương) không phải không có bất cập. Về cơ bản, chất lượng chuyên môn là chưa được gia tăng. Sự thay đổi duy nhất vẫn là việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam rút gọn dần số đội tham dự.

Sau năm 2024, chu kỳ thi đấu của thể thức cũ sẽ khép lại. Chắc chắn, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tìm phương thức mới để phù hợp với xu thế của bóng chuyền hiện đại cũng như phù hợp thị hiếu của người hâm mộ.

Phương thức mới sẽ như thế nào?

Năm 2024 là năm cuối nhưng do có 9 đội nam, 9 đội nữ nên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện thi đấu vòng tròn 1 lượt sau đó chọn 4 đội nam, 4 đội nữ kết quả cao nhất vào bán kết tranh ngôi vô địch. Các đội có kết quả thấp nhất sẽ rớt hạng.

Trong trao đổi mới nhất, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phóng viên SGGP biết, phương án của năm 2025 có thể vẫn tiếp tục thi đấu vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng với 8 đội nam, 8 đội nữ. Nghĩa là 1 đội có 7 trận vòng loại để quyết định thứ hạng của mình sau đó biết được sẽ xuống hạng hay đi tiếp bán kết. Đồng thời nhà quản lý đang nghiêng về việc sẽ tổ chức thể thức giải bóng chuyền vô địch quốc gia theo kiểu mùa giải với thời gian bắt đầu từ cuối năm trước và nối tiếp tới năm sau để kết thúc. Việc ngắt quãng giữa 2 vòng đấu có thể bị xóa bỏ.

IMG_1773.jpg
Cầu thủ sẽ có cơ hội thi đấu theo thể thức mùa giải, từ năm 2025 nếu Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực thi. Ảnh: VFV

“Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức cuộc họp có đại diện của các đội bóng nhằm lấy ý kiến đóng góp, từ đó kiện toàn phương thức tổ chức thi đấu phù hợp nhất. Trên hết các đội là hạt nhân của giải nên họ được quyền đưa ý kiến của mình”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Đức Phấn cũng cho biết phương thức tổ chức giải vô địch quốc gia từ mùa giải 2025 đang được cân nhắc để tối ưu nhất.

Nếu thực hiện thời gian tổ chức vô địch bóng chuyền quốc gia theo thể thức mùa giải như kể trên, bóng chuyền Việt Nam sẽ làm tương tự như ở Thái Lan hay tại nhiều quốc gia châu Á hoặc châu Âu. “Chúng ta cũng phải phục vụ cho đội tuyển quốc gia nên thời gian giữa năm là thời điểm cầu thủ thi đấu các giải của đội tuyển. Chúng tôi thấy việc tổ chức từ cuối năm rồi kéo qua đầu năm kế tiếp cũng là 1 phương án sẽ xem xét”, ông Lê Trí Trường chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục