Giải carom 3 băng cúp HBSF 2022: Đương kim vô địch quốc gia bất ngờ bị loại

Giải billiards carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 năm 2022 dần đi đến hồi kết với những bất ngờ xảy ra và kết quả đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Đức Anh Chiến (hạng 16 thế giới) đã bị loại trước tay cơ Nguyễn Minh Trí là một trong số đó.

Nguyễn Đức Anh Chiến phải chia tay với giải sau trận thua tại vòng 64 tay cơ mạnh. Ảnh: LP
Nguyễn Đức Anh Chiến phải chia tay với giải sau trận thua tại vòng 64 tay cơ mạnh. Ảnh: LP

Nguyễn Đức Anh Chiến là nhà vô địch quốc gia 2022 nội dung carom 3 băng hồi cuối tháng 9. Ngoài ra, Anh Chiến còn là cơ thủ số 2 Việt Nam đang xếp hạng 16 thế giới. Do đó, việc nam cơ thủ bị loại chính là bất ngờ lớn tại giải cho đến thời điểm hiện tại.

Bước vào vòng 64 tay cơ mạnh tại giải billiards carom 3 băng cúp HBSF lần thứ 1 (diễn ra tại CLB TDTT đa năng quận 1), Nguyễn Minh Trí nhanh chóng vươn lên dẫn trước với những se-ri nhỏ khá đều tay, tạo tỷ số cách biệt 25-6 ở hiệp 1. Dù Anh Chiến đã nỗ lực rút ngắn tỷ số nhưng Minh Trí với phong độ thi đấu thăng hoa tiếp tục ghi điểm để về đích 40-26 sau 17 lượt cơ.

Trước đó ở vòng loại, tay cơ tên tuổi thường xuyên góp mặt ở các giải đấu quốc tế Đỗ Nguyễn Trung Hậu (hạng 34 thế giới) cũng đành chia tay giải sớm. Ở trận ra quân, Trung Hậu (CLB Phong Cách) để thua Trần Chí Thanh (Min Table) với cách biệt 22-30. Dù có chiến thắng trước Dương Công Chọn với tỷ số 30-23 nhưng thất bại trong trận play-off trước Nguyễn Minh Vũ (Phúc Thịnh) đã khiến Trung Hậu phải dừng bước.

Tin cùng chuyên mục