Giải bóng đá nữ VĐQG 2021: TPHCM và Hà Nội so kè trước trận đấu cuối

Không gặp trở ngại nào ở vòng đấu áp chót giải bóng đá nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2021 diễn ra vào chiều 22-11 khi cùng giành chiến thắng, hai đội TPHCM và Hà Nội tiếp tục so kè cho đến trận đấu cuối cùng, trận đấu mang tính chất chung kết vào chiều 25-11.

Đội TPHCM giành chiến thắng cách biệt trước Thái Nguyên. Ảnh: MINH HOÀNG
Đội TPHCM giành chiến thắng cách biệt trước Thái Nguyên. Ảnh: MINH HOÀNG

Trước Phong Phú Hà Nam đang trải qua mùa bóng với phong độ được xem là kém nhất từ trước đến nay khi chưa có được điểm nào, các cầu thủ Hà Nội đã đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận. Trong khi đó, dù tinh thần có sự khởi sắc hơn khi vừa thay HLV Phạm Văn Hải bằng Trần Lệ Thủy, nhưng các cô gái Hà Nam cũng không thể tránh được trận thua thứ 4 liên tiếp.

Dù vậy, chính PP.Hà Nam lại là đội có bàn thắng mở tỷ số khi vào phút thứ 7, Hồng Cúc đã sút tung lưới Hà Nội sau đường chuyền của Tuyết Dung. Có được bàn thắng, Phong Phú Hà Nam chủ động chơi chậm lại và chờ đợi thời cơ phản công.Tuy nhiên, một lần nữa hàng thủ của đội bóng này lại mất tập trung ở những thời điểm quan trọng và phải trả giá.

Phút 18, Hải Yến căng ngang quyết đoán để Thái Thị Thảo đệm bóng quân bình tỉ số cho Hà Nội. Phút 32, đích thân Hải Yến nâng tỉ số lên 2-1 cho Hà Nội khi trừng phạt những sai lầm của hàng thủ đối phương.

Giải bóng đá nữ VĐQG 2021: TPHCM và Hà Nội so kè trước trận đấu cuối ảnh 1 Hà Nam khép lại mùa giải đầy thất vọng khi thua cả 4 trận. Ảnh: Minh Hoàng
Sang hiệp 2, HLV Lệ Thủy có một số điều chỉnh nhằm quyết tâm giành lại tối thiểu 1 điểm, nhưng lực bất tòng tâm. Phút 50, Thái Thị Thảo ghi bàn thắng thứ ba cho Hà Nội trước khi Vạn Sự ấn định chiến thắng 4-1 vào phút 65.

Ở trận còn lại, mục tiêu của TPHCM không gì khác ngoài việc giành 3 điểm trước Thái Nguyên, thậm chí là chiến thắng cách biệt. Tham vọng ấy sớm được cụ thể hóa với bàn mở tỷ số của Huỳnh Như vào phút 24. Vào cuối hiệp 1, khoảng cách được nhân đôi cho TPHCM sau pha lập công của Bích Thùy.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi khi TPHCM vẫn là những người làm chủ cuộc chơi trên sân. Đội TPHCM tiếp tục ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công Hồng Nhung và Huỳnh Như. Tuy nhiên, đến phút 83, sự chủ quan của đội TPHCM đã để Thái Nguyên ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-4 do công của Thùy Trang.

Sau vòng 4, hai đội TPHCM và Hà Nội có cùng 9 điểm sau 3 trận toàn thắng, nhưng Hà Nội tạm dẫn đầu do có hiệu số tốt hơn (9/2 so với 8/2). Chính vì thế mà Hà Nội chỉ cần tỷ số hòa trong cuộc đối đầu với TPHCM vào ngày 25-11 cũng đủ để giành ngôi vô địch.

Tin cùng chuyên mục