Nations League 2022/2023

Gareth Southgate: ‘Tuyển Anh học được nhiều nhất’ từ các trận đấu với Italy và Đức

HLV tuyển Anh, Gareth Southgate không giấu vẻ phấn khích khi được ghép chung bảng tử thần với Italy, Đức và Hungary tại Nations League. "Chúng tôi đã học được nhiều điều nhất" từ những trận đấu khó khăn nhất.
Italy đã thắng Anh ở chung kết Euro 2020 hồi tháng 7
Italy đã thắng Anh ở chung kết Euro 2020 hồi tháng 7

Trong lễ bốc thăm giải Nations League 2022/2023, Azzurri là hạt giống hàng đầu khi giành được vị trí thứ ba trong giải đấu 2020/2021. 
Khác với 2 kỳ giải trước, Nations League kỳ này là cơ hội cho các đội nuôi tham vọng tranh đoạt vinh quang ở World Cup. Bới các trận vòng bảng Nations League sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 9-2022, trong lúc World Cup ở Qatar sẽ diễn ra vào tháng 12-2022, thời điểm giữa mùa các giải vô địch châu Âu nên các đội tuyển sẽ không có thời gian để tập huấn hay rà soát đội hình. 

Nations League vì thế trở nên rất quan trọng với tuyển Anh và HLV Southgate bày tỏ trên trang web của Liên đoàn bóng đá Anh.

“Những trận đấu tuyệt vời đáng mong đợi, là phản ứng ban đầu của tôi.

“Tôi biết Nations League ở thể thức này hướng đến những loại trận cầu như thế này, vì vậy bất cứ ai mà chúng tôi chạm trán ở hai vòng đấu đầu tiên sẽ là đối thủ cấp cao”.

Gareth Southgate: ‘Tuyển Anh học được nhiều nhất’ từ các trận đấu với Italy và Đức ảnh 1 HLV Gareth Southgate

Đó là cuộc tái ngộ với Đức, đội mà họ đã đánh bại tại VCK EURO 2020, và Italy, đội đã giành cúp tại Wembley trên chấm luân lưu vào tháng 7.

“Đó là những gì chúng tôi muốn, hướng đến năm của World Cup. Chúng tôi đã có một lịch thi đấu khó khăn trong suốt 12 tháng qua, nhưng chất lượng trận đấu cao là điều giúp đội tiến bộ hơn và đó là những trận đấu mà chúng tôi học hỏi được nhiều điều nhất”.

Italy có lịch sử bất bại trước tuyển Anh?
Italy chưa bao giờ thua Anh nhưng khái niệm đó chỉ gói gọn trong những giải đấu lớn như World Cup hay Euro. 

Lễ bốc thăm Nations League diễn ra chỉ vài tháng sau khi Italy đánh bại Anh trên chấm luân lưu tại Wembley, sau trận hòa 1-1 hổi tháng 7 để nâng cao chiếc cúp EURO 2020.

Kết quả đó củng cố thống kê rằng Italy chưa từng thua tuyển Anh tại các giải đấu lớn, thắng 1-0 tại Euro 1980, 2-1 ở World Cup 1990 và 2014, sau đó trong sút luân lưu tại Euro 2012 và Chung kết Euro 2020.

Tổng thành tích của Italy trước Anh, bao gồm cả giao hữu, là 12 trận thắng, 8 trận hòa và 8 trận thua, Azzurri ghi được 39 bàn và để thủng lưới 38.

Anh chỉ có một chiến thắng trước Italy trong chín lần gặp nhau gần nhất, kết quả giao hữu 2-1 vào tháng 8-2012, cùng với 3 trận hòa và 5 thất bại, hai trong số đó là trên chấm 11m.

Tin cùng chuyên mục