Đồng hương của ông Park muốn đưa Indonesia lần đầu vô địch AFF Cup

HLV Shin Tae-yong muốn viết lại lịch sử cho bóng đá Indonesia sau 5 trận chung kết AFF Cup thất bại của các đồng nghiệp trước đó.

Niềm vui của các cầu thủ Indonesia khi giành quyền vào chơi chung kết AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY
Niềm vui của các cầu thủ Indonesia khi giành quyền vào chơi chung kết AFF Cup 2020. Ảnh: GETTY

“Tất nhiên tôi muốn trở thành nhà vô địch, nhưng việc nâng cao chiếc cúp không xảy ra chỉ vì bạn muốn vậy như vậy. Chức vô địch đến khi bạn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cố gắng hết sức trong mọi trận đấu”, HLV Shin Tae-yong chia sẻ ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với Thái Lan vào hôm 28-12.

Trong lần đầu tham dự AFF Cup, HLV Shin Tae-yong đã đưa các học trò vào đến trận đấu cuối cùng. Đây cũng là trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 của bóng đá Indonesia. Người hâm mộ xứ Vạn đảo hy vọng tài năng của ông Shin sẽ giúp đội nhà thay đổi số phận “vua về nhì” sau 5 thất bại của các đời HLV trước đó. Niềm tin càng có cơ sở khi chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ mất 6 tháng lột xác Indonesia - từ đội xếp cuối bảng đấu “AFF Cup thu nhỏ” tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 để đứng trên Việt Nam ở vòng bảng và lọt đến chung kết AFF Cup 2020.   

“Tôi đã giành được hơn 20 danh hiệu trên tư cách HLV trưởng. Từ kinh nghiệm đó, tôi muốn khơi dậy tinh thần vững chắc cho các cầu thủ để giúp họ tự tin, bản lĩnh khi bước vào trận đấu tranh vô địch. Tâm lý đó là điều mà tôi liên tục nói với các học trò”, ông Shin tiếp lời.

Đồng hương của ông Park muốn đưa Indonesia lần đầu vô địch AFF Cup ảnh 1 HLV Shin Tae-yong và 2 trợ lý đi dự khán trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Việt Nam
Tiền đạo Egypt Maulana hiểu được khát khao vô địch AFF Cup của người Indonesia rất lớn. Đó cũng là nỗi đau mà người hâm mộ xứ Vạn đảo phải chịu đựng suốt 25 năm khi lần lượt chứng kiến Thái Lan và Malaysia 5 lần “giật” mất cúp vàng - dù có những thời điểm danh hiệu đã đến rất gần với Indonesia.   

“Tôi biết Indonesia đã thất bại 5 trận chung kết, nhưng chúng tôi không cảm thấy áp lực. Thay vào đó chúng tôi chỉ biết mình có cơ hội lớn như thế nào, và việc trở thành nhà vô địch sẽ không đến từ việc nói mà chỉ đến từ sự chăm chỉ. Toàn đội cần phải tin vào bản thân. Đã có một số nhận định rằng, Thái Lan có thể mạnh hơn Indonesia, nhưng tôi không sợ. Quả bóng tròn và nếu chúng tôi tin mình sẽ về nhà với chiếc cúp thì không có gì là không thể”, Egypt Maulana chia sẻ.

Tất nhiên, bóng đá Thái Lan cũng muốn nâng cao danh hiệu AFF Cup 2020 sau 5 năm trắng tay trên mọi đấu trường, và bị so sánh đứng sau Việt Nam. Một bài toán khó của HLV Shin Tae-yong và các học trò Indonesia - nhiều cầu thủ trong đó sẽ có lần đầu tham dự trận chung kết AFF Cup. Hai đội sẽ thi đấu với nhau 2 trận vào lúc 19g30 ngày 29-12 và ngày 1-1-2022 trên SVĐ quốc gia Singapore.

Indonesia sẽ vắng hậu vệ trái Pratama Arhan. Điều tương tự xảy ra với Theerathon Bunmathan bên phía Thái Lan. Ngoài ra, HLV Mano Polking cũng không có sự phục vụ của thủ môn Chatchai Budprom vì dính chấn thương nặng.

“Không có Theerathon và Chatchai là điều đáng tiếc, nhưng chúng tôi có những cầu thủ chất lượng tốt khác đang chờ đợi cơ hội. Thái Lan đang chuẩn bị cho cuộc đụng độ kéo dài 180 phút và cho mọi tình huống khác nhau. Tất nhiên tôi biết về kỷ lục buồn của Indonesia, nhưng chúng tôi cũng muốn giành một danh hiệu khác cho Thái Lan và đó là những gì chúng tôi đang chuẩn bị”, phát biểu của HLV Mano Polking bên phía Thái Lan ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

Tin cùng chuyên mục