Chiến thắng không hoàn hảo của Thái Lan

Bên cạnh niềm vui khi lần đầu đánh bại được Việt Nam sau 3 năm, truyền thông Thái Lan cũng thể hiện sự tiếc nuối khi đội nhà không có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết AFF Cup 2020.
Theerathon không được dự trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vì án treo giò. Ảnh: GETTY
Theerathon không được dự trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 vì án treo giò. Ảnh: GETTY

Trước quyết tâm đầy mạnh mẽ đến từ các cầu thủ Việt Nam, hàng thủ Thái Lan vẫn đứng vững để đưa trận bán kết lượt về khép lại với tỷ số hòa 0-0. Đội tuyển xứ chùa Vàng giành chiến thắng với tổng tỷ số 2-0, qua đó lọt vào trận chung kết AFF Cup 2020 gặp Indonesia, đồng thời biến Việt Nam trở thành cựu vương.

Nhật báo Bangkok Post của Thái Lan trong bản tin sáng 27-12 viết: “Người Thái giành chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi nhờ cú đúp bàn thắng của Chanathip Songkrasin, và đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã không thể lật ngược tình thế trong cuộc tái đấu trên SVĐ QG Singapore”.  Bangkok Post lấy tình huống bật cao đánh đầu của Hồ Tấn Tài đưa bóng chệch cột dọc khung thành Thái Lan ở phút 43 là cơ hội nguy hiểm nhất mà cựu vương AFF Cup tạo được trong 90 phút ở bán kết lượt về. 

Chiến thắng không hoàn hảo của Thái Lan ảnh 1 Tình huống cứu thua dẫn đến chấn thương của thủ môn Chatchai
Hân hoan với niềm vui chiến thắng, nhưng truyền thông Thái Lan cũng thể hiện sự tiếc nuối vì thầy trò HLV Mano Polking đã không có chiến thắng trọn vẹn. Trong bài viết với tiêu đề “Voi chiến loại nhà vô địch Việt Nam ra khỏi AFF Cup 2020”, tờ Thainewsonline có đoạn: “Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu không có chấn thương của thủ môn Chatchai Budprom và Theerathon Bunmathan nhận án treo giò. Tuy nhiên, Thái Lan đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 6”.

Thủ môn Chatchai dính chấn thương nặng ở phút 33 từ pha cứu thua trước mũi giày của Tiến Linh, trong khi Theerathon đã nhận đủ 2 thẻ vàng ở 2 trận bán kết và phải “treo giò” trận kế tiếp. Trước mắt, HLV Mano Polking sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột kể trên ở trận chung kết lượt đi với Indonesia vào ngày 29-12.     

Chiến thắng không hoàn hảo của Thái Lan ảnh 2 Tờ Siam Sport nói về 2 trường hợp vắng mặt của Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020
Thậm chí, tờ báo thể thao nổi tiếng xứ chùa Vàng Siam Sports còn để tên Chatchai và Theerathon ở tiêu đề để làm điểm nhấn sau chiến thắng của Thái Lan trước Việt Nam. “Đã vào chơi trận chung kết, nhưng Thái Lan đối diện tổn thất lớn với chấn thương của thủ môn Chatchai và án treo giò 1 trận của hậu vệ Theerathon vì đã nhận đủ số lượng thẻ vàng theo quy định”.

Tin cùng chuyên mục