Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị lọc lực lượng đợt 1

Chính thức đi vào tập luyện từ ngày 1-3 với thành phần 41 cầu thủ, HLV Philippe Troussier chuẩn bị sàng lọc lực đợt 1 xuống còn 32 cầu thủ trong kế hoạch chuẩn bị tìm ra bộ khung ưu tú nhất cho SEA Games 32. Qua tìm hiểu thì bộ khung này sẽ còn biến động nhiều trong thời gian tới.
HLV Troussier trong những ngày đầu làm việc cùng đội tuyển U23
HLV Troussier trong những ngày đầu làm việc cùng đội tuyển U23

Theo tính toán của HLV Troussier thì kế hoạch tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam trong tháng 3 được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu diễn ra từ 1-3 đến 7-3 là giai đoạn để ông đánh giá chất lượng của từng cầu thủ, sau đó ông sẽ loại 9 cầu thủ trước khi tiến hành giai đoạn tập luyện tiếp theo từ ngày 8 đến 12-3. Đây cũng là thời điểm mà đội bắt đầu rèn đấu pháp.

Giai đoạn tập trung thứ 3 của đội U23 Việt Nam bắt đầu từ 12-3 và kết thúc vào ngày 17-3, tiếp tục rút gọn còn 24 cầu thủ và bắt đầu thi đấu tập huấn. Giai đoạn tập trung thứ 4 sẽ kéo dài 12 ngày, từ 18-3 đến 29-3 với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32 và tham dự giải quốc tế tại UAE.

Sẽ có 9 cầu thủ bị loại sau giai đoạn 1 của đợt tập trung

Sẽ có 9 cầu thủ bị loại sau giai đoạn 1 của đợt tập trung

Đó là kế hoạch sơ bộ mà ông Troussier đưa ra dành cho đội U23 Việt Nam và ông cũng tính đến kế hoạch chuyển một số cầu thủ ở đội hình U23 hiện nay sang tập luyện cùng với ĐTQG Việt Nam trong khoảng thời gian 4 ngày ĐTQG gia được tập trung từ 8 đến 12-3. Đó cũng là lý do mà HLV người Pháp điều chỉnh lại thời gian tập luyện của U23 Việt Nam trong những ngày qua, từ khung 20 giờ đến 22g30 xuống 17 giờ đến 21 giờ. Điều mà theo chia sẻ của cầu thủ Phan Du Học trong buổi trò chuyện cùng giới truyền thông mới đây cho biết: “Sở dĩ U23 Việt Nam thay đổi giờ tập là bởi HLV Troussier muốn đội thích nghi giờ tập với đội tuyển Việt Nam. Có thể một vài cầu thủ sẽ được đôn lên tập cùng các anh lớn".

Mặt khác, bộ khung của U23 Việt Nam hiện nay chưa hẳn đã đóng đầu vào, bởi vẫn còn một số gương mặt đang làm trụ cột ở đội hình U20 thi đấu tại VCK châu Á. Có thể kể đến những Khuất Văn Khang, Nguyễn Quốc Việt, Vĩ Hào, Văn Trường, Văn Bình… Chính điều đó càng làm cho tính cạnh tranh, sự tập trung ở các cầu thủ U23 Việt Nam hiện nay được nâng cao hơn.

Tin cùng chuyên mục