Đội tuyển nữ Việt Nam - Myanmar: Viết tiếp kỳ tích (VTV5 trực tiếp lúc 19g, ngày 15-5)

Môn bóng đá nữ SEA Games 32 sẽ khép lại vào tối 15-5 với trận tranh chung kết giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Myanmar. Tương quan phong độ và lực lượng hiện nay, các cầu thủ Việt Nam rộng cơ hội để bảo vệ tấm Huy chương vàng ở kỳ Đại hội lần này.
Không khí thoải mái trên sân tập của ĐT nữ Việt Nam vào chiều 14-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Không khí thoải mái trên sân tập của ĐT nữ Việt Nam vào chiều 14-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội tuyển nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội để kéo dài kỳ tích mà bóng đá nữ Việt Nam đang có tại đấu trường SEA Games. Đến nay, bóng đá nữ Việt Nam đã 7 lần giành HCV SEA Games, trong đó chúng ta đang đoạt HCV ở 3 kỳ liên tiếp. Còn với riêng HLV Mai Đức Chung thì ông đang có 5 lần cùng các học trò bước lên bục cao nhất.

Với bề dày thành tích trên cùng với dàn lực lượng hiện nay có thể đặt niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết vào tối 15-5. Không chỉ đang sở hữu dàn tuyển thủ đang trong độ chín, các học trò của HLV Mai Đức Chung còn có lợi thế về thể lực khi không mất nhiều sức ở trận bán kết gặp Campuchia. Trong trận đấu ấy, HLV Mai Đức Chung đã cất đến hơn phân nửa đội hình chính ở ngoài danh sách xuất phát, nhưng cũng đủ để tạo chiến thắng áp đảo Campuchia.

Đan xen các buổi tập trên sân, HLV Mai Đức Chung cho các học trò tập phục hồi

Đan xen các buổi tập trên sân, HLV Mai Đức Chung cho các học trò tập phục hồi

Dù vậy, gặp lại Myanmar trong trận chung kết sẽ là trận đấu khó khăn chờ đón thầy trò đội tuyển Việt Nam, bởi Myanmar lúc này khác hẳn so với trận đấu ở vòng bảng. Họ đang có sự hưng phấn cao độ sau khi loại Thái Lan ở vòng bán kết. Tinh thần và thể lực là điểm mạnh của Myanmar, đủ để làm cho các cô gái Việt Nam thận trọng. Cũng từ thất bại của Thái Lan trước Myanmar mà các cầu thủ Việt Nam cần thận trọng ở trận chung kết.

Khó khăn là điều khó tránh, nhưng với bản lĩnh kinh nghiệm, các cầu thủ Việt Nam đến rất gần với danh hiệu vô địch, đó cũng sẽ là tấm Huy chương vàng thứ 8 của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục