Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành ngôi á quân tại Ninh Bình

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò đã nỗ lực trong trận chung kết trước đối thủ Korabelka (Nga) nhưng không có được chiến thắng chung cuộc.

Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực tại trận chung kết nhưng chưa thể giành chiến thắng. Ảnh: Q.THẮNG
Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực tại trận chung kết nhưng chưa thể giành chiến thắng. Ảnh: Q.THẮNG

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp đội nữ Korabelka (Nga) tại chung kết Cúp bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 được thi đấu tối 31-8 ở nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Trước khai cuộc, giới chuyên môn nhận định các tay đập của Korabelka (Nga) được đánh giá ưu thế hơn khi sở hữu sức trẻ, có sự linh hoạt trong chiến thuật và các mũi đánh thể hiện được sự vượt trội khi vào đà đập bóng tấn công. Vì thế, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng ban huấn luyện đã bố trí đội hình trên sân với những cầu thủ quen thuộc gồm Nguyễn Thị Bích Tuyền, Trần Tú Linh, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Nguyễn Khánh Đang và chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Thận trọng trước các tay đập có chiều cao vượt trội của Korabelka (Nga), tuyển thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nỗ lực bám chắn bóng phòng thủ ngay trên lưới. Tuy vậy, từng mũi đánh của đối phương lại chơi toàn diện từ phát bóng tới xoay hướng tấn công, yểm hộ phòng thủ và đập bóng làm hàng thủ Việt Nam chao đảo. Thêm một lần nữa, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó ở khả năng phòng thủ bước 1.

Ván đầu, 2 đội chơi quyết liệt để giằng co từng điểm. Chúng ta có thời điểm dẫn trước các tay đập Korabelka (Nga). Tuy vậy trong thời điểm quyết định quan trọng, các mũi đập từ 2 biên của Korabelka (Nga) đã vượt hàng chắn Việt Nam để giành chiến thắng 29/27.

Chính việc thua ở ván đầu làm tâm lý cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng rõ rệt. Đồng thời, chủ công Nesterova là người chơi xuất sắc cho Korabelka (Nga). Tại các ván tiếp theo, hàng chắn trên lưới cùng hàng thủ phía sau của đội chủ nhà không hóa giải được các pha đập của chủ công này nên để thua nhanh trước đối thủ. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để đối thủ vượt qua 15/25, 15/25 trong 2 ván tiếp theo.

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 0-3, có vị trí á quân. Korabelka (Nga) là đội tân vô địch giải đấu. Đội vô địch được nhận thưởng 12.000 USD từ ban tổ chức. Đây là lần thứ 18, giải đấu được diễn ra.

vietnam 112.jpg
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã kết thúc nhiệm vụ quốc tế trong năm 2024. Ảnh: Q.THẮNG

Giải bóng chuyền nữ quốc tế tại Ninh Bình cũng là giải cuối của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở năm 2024. Sau giải, các tuyển thủ cùng ban huấn luyện kết thúc tập trung tập huấn và trở lại đơn vị chủ quản.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt: "Các cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã nỗ lực trong giải đấu lần này. Chúng tôi tiếc khi chưa giành được chiến thắng ở chung kết. Nhưng phải thấy là đối thủ tới từ Nga cho hiệu quả, có các cầu thủ giữ vị trí tốt trên sân và chúng ta đã có những lúc gặp khó trong tình huống phòng thủ bước 1. Chúng tôi xin chúc mừng đội Korabelka chiến thắng ở giải đấu năm nay".

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao các danh hiệu cá nhân. Bóng chuyền nữ Việt Nam có giải thưởng libero xuất sắc thuộc về Nguyễn Khánh Đang; đối chuyền xuất sắc là Nguyễn Thị Bích Tuyền; phụ công xuất sắc là Nguyễn Thị Trinh. Hoa khôi của giải năm nay là gương mặt Palshina Elizaveta (Korabelka) còn cầu thủ toàn diện của giải là Nesterova.

Tin cùng chuyên mục