Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự FIVB Challenge Cup 2023: Cục TDTT và VFV cùng phối hợp hỗ trợ kinh phí

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang trong thời gian chuẩn bị cho giải FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp vào cuối tháng 7 này. Trên hết, người làm bóng chuyền đều muốn sự ủng hộ nhiệt tình của giới chuyên môn và người hâm mộ. Để có được điều ấy, những thông tin tới với người tiếp nhận luôn cần chính xác, minh bạch để tránh hiểu nhầm.
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã an tâm khi đầy đủ kinh phí đi Pháp thi đấu và tất cả tập trung tránh bị nhiễu thông tin từ bên ngoài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Bóng chuyền nữ Việt Nam đã an tâm khi đầy đủ kinh phí đi Pháp thi đấu và tất cả tập trung tránh bị nhiễu thông tin từ bên ngoài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không có việc ai xin hay xin ai

“Chúng tôi có tiếp nhận thông tin trên cộng đồng mạng xã hội và một số trang thông tin về vấn đề kinh phí để thực hiện chuyến đi Pháp thi đấu sắp tới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đầu tiên, phải thấy rằng đội bóng chuyền nữ Việt Nam được mọi người quan tâm đăng tải thông tin là rất trân trọng. Tuy thế, thông tin khi đăng tải cần có sự chính xác để tránh xảy ra những hiểu nhầm hay suy diễn, từ đó không đúng với nội dung thực tế”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi ngày 6-7 cùng SGGP.

Ông Trường cũng khẳng định: “Vào lúc này, kinh phí dành cho đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam tới Pháp dự FIVB Challenge Cup 2023 đã được tính toán cụ thể và với sự kết hợp giữa Cục TDTT cùng Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam là đủ chi phí, không gặp khó khăn”.

Trước thông tin cho rằng, đội bóng chuyền nữ Việt Nam tới Pháp sẽ được Liên đoàn bóng chuyền thế giới – FIVB tài trợ kinh phí là từ công sức của cá nhân ông Lê Thân Minh Châu (người đang hoạt động tự do về thống kê kỹ thuật bóng chuyền tại Việt Nam), Tổng thư ký Lê Trí Trường phân tích cụ thể rằng thông tin do nhiều nguồn đăng tải đã làm mọi người hiểu nhầm.

Thực tế, sau khi đội bóng chuyền nữ Việt Nam vô địch AVC Challenge Cup 2023 tại Indonesia (bế mạc 25-6), chúng ta chính thức có vé dự FIVB Challenge Cup 2023. Khi đó, điều lệ giải FIVB Challenge Cup 2023 chưa ban hành nên chúng ta phải tính các hướng để chuẩn bị về kinh phí. Thời điểm trên, ông Lê Thân Minh Châu có người quen ở FIVB đã tìm hiểu giúp Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thông tin cụ thể giải đấu, từ đó Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam hiện thực các phương án về kinh phí tới Pháp. Sau đó, điều lệ của FIVB Challenge Cup 2023 được ban hành.

“Theo điều lệ, các đội dự FIVB Challenge Cup 2023 tại Pháp được Ban tổ chức hỗ trợ nơi ăn-ở, di chuyển khi tham dự giải. Từ đó, chúng ta biết được không mất chi phí trên. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tính toán một số các chi phí khác và sẽ chi trả để đảm bảo tốt nhất chuyến đi cho bóng chuyền nữ Việt Nam dự giải. Phải hiểu cụ thể rằng, FIVB hỗ trợ cho tất cả các đội bóng dự giải, chứ không riêng Việt Nam. Nghĩa là, điều lệ như vậy và không ai, cá nhân nào phải xin từ FIVB”, ông Trường nói cụ thể.

Tuy nhiên, về quy định của giải, các đội thi đấu theo bốc thăm phân nhánh và loại trực tiếp. Chúng ta gặp chủ nhà Pháp tại trận đầu tiên (ngày 27-7). Trong trường hợp thua trận, chúng ta bị loại. “Chúng tôi đã tính toán kỹ về chuyên môn bởi đi hành trình dài tới Pháp mà có thể chỉ đấu 1 trận rồi về nước ngay, điều này phí mất hành trình cọ xát của bóng chuyền nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã liên hệ với người quen của anh Châu tại FIVB hỏi ban tổ chức rằng có đồng ý cho đội nữ Việt Nam lưu lại đây tới hết thời gian giải (ngày 30-7) và chúng ta tìm thêm đội đấu cọ xát. Nếu FIVB đồng ý và hỗ trợ, chúng ta yên tâm nơi ăn-ở. Trong trường hợp FIVB không đồng ý, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã chuẩn bị phương án kinh phí trả cho thành viên đoàn lưu lại tới ngày 30-7”, Tổng thư ký Lê Trí Trường xác nhận.

Theo nguyên tắc, khi đã đi thi đấu, vé máy bay phải xác định cụ thể thời gian đi và thời gian về. Vì vậy, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chờ sự trả lời của FIVB về việc được lưu lại tới ngày 30-7 hay không sau đó sẽ đặt lịch trình di chuyển cụ thể. Ông Trường cho biết, thông tin hồi đáp sẽ sớm được gởi tới Việt Nam để chúng ta biết và chủ động về lịch trình của mình.

Trên hết phải là tinh thần đoàn kết

Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã tới Quảng Ninh tập luyện. Lịch trình trước mắt, các cầu thủ được nâng cao thể lực sau đó tới tập chuyên môn theo giáo án của ban huấn luyện. Tổng thư ký Lê Trí Trường cho biết công tác chuyên môn vẫn được đặt lên hàng đầu, ban huấn luyện và cầu thủ tập trung, tránh không bị ảnh hưởng từ các thông tin bên lề bên ngoài.

Dự giải FIVB Challenge Cup 2023 là cơ hội tốt cho cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao chuyên môn. Chúng ta sẽ quen hơn với việc tham dự giải đấu quốc tế ngoài châu Á từ bây giờ. Ảnh: VFV

Dự giải FIVB Challenge Cup 2023 là cơ hội tốt cho cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam nâng cao chuyên môn. Chúng ta sẽ quen hơn với việc tham dự giải đấu quốc tế ngoài châu Á từ bây giờ. Ảnh: VFV

“Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và môn bóng chuyền (Cục TDTT) đều chung một quan điểm đó là tất cả phải có sự đoàn kết. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là tài sản quốc gia, mọi người cùng muốn cầu thủ đạt thành tích cao nhất và mang lại hình ảnh đẹp trước người hâm mộ”, ông Trường nói thêm.

Qua tìm hiểu, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã nhờ sự hỗ trợ của Bộ VH-TT-DL qua việc xin thủ tục visa tới Pháp theo quy định sẽ được triển khai sớm.

Thành viên đoàn bóng chuyền nữ Việt Nam tới Laval (Pháp) dự FIVB Challenge Cup 2023 có 20 người. Lần tham dự này, ông Lê Thân Minh Châu không đi cùng đội.

Tin cùng chuyên mục