Đội nữ TPHCM I vô địch lượt đi

Tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng, các cô gái TPHCM I kéo dài thành tích bất bại từ đầu mùa giải sau chiến thắng 3-0 trước TKS.Việt Nam. Trận thắng đã giúp cô trò HLV Kim Chi vô địch lượt đi giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 với 16 điểm.

TPHCM I giành ngôi vô địch lượt đi đầy thuyết phục. Ảnh: Anh Trần
TPHCM I giành ngôi vô địch lượt đi đầy thuyết phục. Ảnh: Anh Trần

Với đội hình mạnh hơn và đang vào “phom”, các cầu thủ TPHCM nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc qua sự năng động của bộ đôi Hoài Lương – Huỳnh Như trên hàng công. Trước sức mạnh của đối phương, TKS.Việt Nam chủ động đá thấp đội hình tổ chức phòng ngự phản công, đó cũng là lối chơi quen thuộc của đội bóng này.

Hệ thống phòng ngự của đội bóng vùng Mỏ chơi rất chặt chẽ đã gây nhiều khó khăn cho các chân sút TPHCM I trong việc tiếp cận sâu vào vòng 16m50. Bên cạnh đó, TKS.Việt Nam cũng có những pha phản công nguy hiểm. Dù vậy, đội bóng này cũng bị dính bài phản công để lãnh bàn thua đầu tiên vào phút 33.

Từ 1 tình huống phản công nhanh, Thúy Hằng tăng tốc có cơ hội đối diện với thủ môn Kim Thanh nhưng cú sút của cầu thủ này không thành công.

Cũng từ pha hỏng ăn này, đoàn quân của ông Đoàn Minh Hải phải nhận đòn đau của TPHCM I khi ngay sau đó, đội TPHCM I tổ chức tấn công nhanh, Bích Thùy chuyền bóng để Thùy Trang dứt điểm chéo góc ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Các cầu thủ TKS.Việt Nam đẩy cao đội hình và tạo được 1 số pha nguy hiểm sau đó, nhưng đến phút bù giờ của hiệp đầu, cách biệt được nhân đôi cho TPHCM I. Chương Thị Kiều treo bóng vào trung lộ, Hoài Lương đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 88, Huỳnh Như ấn định chiến thắng cách biệt 3-0 cho đội nhà để kết thúc những nỗ lực của các cầu thủ TKS.Việt Nam.

Đội nữ TPHCM I vô địch lượt đi ảnh 1 Thái Nguyên vượt qua TPHCM II với tỷ số 2-1
Hai trận còn lại, TNG Thái Nguyên thắng TPHCM II với tỷ số 2-1, trong khi Hà Nội thắng đậm 9-0 trước Sơn La. Kết thúc lượt đi, TPHCM I dẫn đầu với 16 điểm; theo sau là Hà Nam và Hà Nội có cùng 13 điểm, TKS.Việt Nam đứng thứ tư với 10 điểm.

Sau khi lượt đi kết thúc, giải nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2019 tạm dừng đến tháng 9 để đội tuyển nữ Việt Nam tập trung chuẩn bị và thi đấu tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2019.

Tin cùng chuyên mục