Đội nữ Hà Nội rộng cửa tranh ngôi Á quân

Trận đấu cuối cùng của vòng 13 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 diễn ra vào chiều 1-10, đội Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục trước TNG.Thái Nguyên, qua đó rộng đường tranh ngôi Á quân của mùa giải năm nay.

Với cú hatrick trong trận này, Hải Yến tạm dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng. Ảnh: Anh Trần
Với cú hatrick trong trận này, Hải Yến tạm dẫn đầu danh sách ghi nhiều bàn thắng. Ảnh: Anh Trần

Khi mà ngôi hậu đã sớm thuộc về TPHCM I, cuộc đua tranh chỉ còn gói gọn ở việc đội nào sẽ giành Huy chương bạc và Huy chương đồng chung cuộc. Trước cuộc “hẹn gặp” đội chủ nhà PP.Hà Nam ở trận cuối cùng, các cô gái Hà Nội đã kịp vươn lên nhì bảng để tạm chiếm ưu thế sau vòng 13.

Dù rất cố gắng nhưng TNG.Thái Nguyên chỉ giữ sạch lưới được đến phút thứ 14. Nhận đường chuyền khá thông minh của cầu thủ trẻ Hoàng Thị Mười, tiền đạo Hải Yến xử lý bóng và dứt điểm gọn gàng mở tỉ số trận đấu. Ghi được bàn thắng sớm, Hà Nội thi đấu khá thong dong và không tỏ ra vội vã trong việc dồn ép đối phương. Hiệp 1 kết thúc với thêm một bàn thắng nữa và người lập công vẫn là Hải Yến khi tuyển thủ Việt Nam vượt qua cả thủ môn đối phương trước khi ghi bàn.

Đội nữ Hà Nội rộng cửa tranh ngôi Á quân ảnh 1 Ngôi vô địch cũng đã sớm thuộc về Huỳnh Như và các đồng đội
Ngay đầu hiệp 2, Hải Yến đã nhanh chóng hoàn tất cú hat-trick của mình khi cô đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0. Tương tự như hiệp 1, đội bóng Thủ đô vẫn cầm bóng nhiều nhưng không muốn bung sức bởi mục tiêu chiến thắng đã hoàn thành. Tỉ số 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu Với chiến thắng dễ dàng trước TNG.Thái Nguyên, Hà Nội đã có được 25 điểm và vượt qua Phong Phú Hà Nam để có được vị trí nhì bảng.

Lịch thi đấu vòng 14

Ngày 3-10

16 giờ: TPHCM II – Sơn La

18g20: TKS.VN – TPHCM I

Ngày 4-10

16g20: Hà Nội – PP.HN          

Tin cùng chuyên mục