Đội Ngân hàng Công thương tăng cường Trà Giang và chủ công từ Thái Lan

Đội bóng chuyền ngành ngân hàng sẽ hướng tới vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay với sự bổ sung quan trọng là mũi phụ công Đinh Thị Trà Giang.
Phụ công Đinh Thị Trà Giang sẽ đánh thuê cho Ngân hàng Công thương ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH
Phụ công Đinh Thị Trà Giang sẽ đánh thuê cho Ngân hàng Công thương ở vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH

Trà Giang là miếng ghép phù hợp

Đinh Thị Trà Giang là tay đập duy nhất của bóng chuyền nữ Việt Nam đang thi đấu tại Thái Lan ở màu áo đội 3BB Nakornnont của giải vô địch quốc gia nước bạn. Tuy nhiên, sau khi giải vô địch quốc gia Thái Lan khép lại vào ngày 26-2, cô sẽ về nước thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận và thuê thành công em Trà Giang tham gia đội hình. Đây là cầu thủ phụ công đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như khả năng đọc được tình huống. Trà Giang là miếng ghép phù hợp với đội bóng Ngân hàng Công thương ở giải vô địch quốc gia năm nay”, HLV Nguyễn Duy Quang của đội nữ Ngân hàng Công thương trao đổi ở ngày 11-2.

Năm ngoái, Trà Giang là thành viên đội bóng chuyền nữ Thái Bình và cô cùng đội bóng cũ đã đăng quang vô địch quốc gia. Cuối năm ngoái, Trà Giang cũng kết thúc hợp đồng với đội bóng quê lúa và sang Thái Lan thi đấu. Nếu tính về chuyên môn, Trà Giang là người đã góp mặt ở nhiều đội bóng trong nước tính tới thời điểm này. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội nữ Ngân hàng Công thương còn chờ tình hình để tính phương án vị trí thi đấu của Trà Giang tại vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay vì phụ thuộc vào kết quả thi đấu của đội 3BB Nakornnont mà cô đang thi đấu.

Kim Huệ thôi không làm HLV trưởng

HLV Phạm Kim Huệ chính thức không đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội nữ Ngân hàng Công thương tại mùa giải năm nay. Vai trò HLV trưởng của đội bóng đã được trao cho HLV Nguyễn Duy Quang. Ông Quang là thành viên ban huấn luyện đội bóng ở mùa giải năm ngoái. Không còn ở vai trò HLV trưởng, HLV Kim Huệ vẫn trong thành phần ban huấn luyện tuyến 1 của nữ Ngân hàng Công thương. Đội bóng còn có HLV Đức Hiếu cũng trong thành phần ban huấn luyện.

HLV trưởng Nguyễn Duy Quang chia sẻ “ban huấn luyện của đội bóng có sự đoàn kết cao nhất và trên hết, chúng tôi tập trung cho chuyên môn và thành tích của đội nên giáo án huấn luyện và nhân sự đều có sự đồng thuận chung”. Cũng theo ông Quang, thời gian vòng 1 giải vô địch quốc gia đã cận kề nên các cầu thủ đang tập luyện rất cao độ. Đáng chú ý, tay đập tới từ Thái Lan là Kuthaisong Kanjana được đội bóng này tiếp tục thuê mượn ở năm nay. Năm ngoái, Kuthaisong Kanjana cũng đánh thuê cho Ngân hàng Công thương tại giải vô địch quốc gia 2022.

Tay đập Kuthaisong Kanjana tiếp tục thi đấu cho Ngân hàng Công thương năm nay. Ảnh: MINH MINH

Tay đập Kuthaisong Kanjana tiếp tục thi đấu cho Ngân hàng Công thương năm nay. Ảnh: MINH MINH

Điều để ban huấn luyện tin tưởng ở ngoại binh Kuthaisong Kanjana chính là cô không bị ảnh hưởng nhiều từ giải bóng chuyền vô địch quốc gia tại Thái Lan nên có mặt ở Việt Nam, tập luyện đủ thời gian hòa nhập cùng các tay đập Ngân hàng Công thương. “Mỗi trận đấu đều là then chốt và chúng tôi phải chắt chiu cơ hội nhằm giành điểm. Giải đấu còn có vòng 2 nên ban huấn luyện phải tính toán các phương án tối ưu nhất”, ông Quang chia sẻ thêm.

Được biết, ở mùa giải này, cầu thủ chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài tiếp tục thi đấu trong đội hình của Ngân hàng Công thương và tất cả chờ đợi dàn cầu thủ nữ Ngân hàng Công thương sẽ đánh hiệu quả hơn khi đã có những trải nghiệm từ mùa giải trước. Dự kiến ngày 16-2, đội Ngân hàng Công thương sẽ di chuyển tới Bắc Ninh chuẩn bị cho vòng 1 giải vô địch quốc gia.

Tin cùng chuyên mục