Đỗ Thanh Nhân và các ngôi sao kata nữ ASIAD 19 thắng tuyệt đối ngày khai mạc vô địch quốc gia

Ngày khai mạc giải karate vô địch quốc gia 2023 tại Lạng Sơn đã chứng kiến những chiến thắng tuyệt đối của các võ sĩ vừa trở về từ ASIAD 19.
Thanh Nhân (xanh) từng giành HCĐ tại ASIAD 19 đã thể hiện tốt phong độ và giành ngôi vô địch ở giải quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH
Thanh Nhân (xanh) từng giành HCĐ tại ASIAD 19 đã thể hiện tốt phong độ và giành ngôi vô địch ở giải quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

Trong ngày đầu tiên của giải karate vô địch quốc gia 2023 (16-10) đang diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Lạng Sơn, những nội dung đầu tiên chứng kiến chiến thắng tuyệt đối của nhiều võ sĩ vừa tranh tài tại ASIAD 19 cách đây không lâu.

Hạng 82kg nam của kumite (đối kháng) tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của võ sĩ đơn vị Cần Thơ là Đỗ Thanh Nhân. Cách đây chưa đầy 10 ngày, Thanh Nhân là tuyển thủ đã giành tấm HCĐ cho đội karate Việt Nam tại ASIAD 19 và bây giờ khi thi đấu vô địch quốc gia 2023, võ sĩ này có các chiến thắng thuyết phục trước mọi đối thủ. Tại lượt bán kết của nội dung, Thanh Nhân thắng Nguyễn Minh Thái (Bình Dương) với kết quả 4-0 để vào chung kết gặp Võ Văn Phúc (Đồng Tháp). Tại chung kết, Thanh Nhân có chiến thắng dễ dàng 7-3 qua đó đoạt HCV cùng ngôi vô địch giải năm nay.

Năm ngoái, Thanh Nhân đã gặp Vũ Anh Quân (Hà Nội) tại trận chung kết trong nội dung của môn karate thuộc Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và chiến thắng giành ngôi vô địch. Tấm HCV của Thanh Nhân cũng là HCV duy nhất của đội karate Cần Thơ ở giải năm ngoái.

Trong khi đó, các tuyển thủ Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Lê Thị Khánh Ly, Trần Thị Thu Giang của đội kata nữ Hà Nội chiến thắng các đối thủ đội nữ Lạng Sơn tại chung kết để giành HCV. Kết quả sớm được dự báo bởi Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên là thành viên tổ kata nữ đội tuyển quốc gia vừa giành HCV ở ASIAD 19.

Các tuyển thủ kata của karate nữ Hà Nội chiếm ưu thế và chiến thắng giành HCV. Ảnh: MINH MINH

Các tuyển thủ kata của karate nữ Hà Nội chiếm ưu thế và chiến thắng giành HCV. Ảnh: MINH MINH

Thành viên còn lại của tổ nội dung này là võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm. Tại giải vô địch quốc gia 2023, Ngọc Trâm thi đấu cùng đội đồng ở đội Công an Nhân dân và giành HCĐ kata đồng đội nữ. Với đội kata nữ Lạng Sơn (Chu Thị Thanh Hoa, Hứa Thúy Kiều, Nguyễn Tiểu Đình) giành được tấm HCB quý giá và đây là lần đầu tiên karate Lạng Sơn có tấm HCB tại nội dung trên ở một giải vô địch quốc gia.

Giải đấu còn tranh tài tới hết ngày 22-10.

Tin cùng chuyên mục