ĐH Huế tranh vô địch cùng ĐH Thủy Lợi ở giải Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023

Hai trận bán kết của giải diễn ra vào ngày 24-3 với những cuộc so tài hấp dẫn và đầy kịch tính. Đội chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng đã dừng bước trước ĐH Thủy Lợi, trong khi đó ĐH Huế vượt qua đại diện còn lại của TPHCM là ĐH TDTT TPHCM sau loạt sút luân lưu 11m.
Niềm vui của ĐH Huế sau chiến thắng trên loạt sút luân lưu
Niềm vui của ĐH Huế sau chiến thắng trên loạt sút luân lưu

Ở trận bán kết 1, hai đội ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Thủy lợi đều nhập cuộc một cách rất thận trọng. Thế trận trong hiệp 1 khá cân bằng. Tuy nhiên, ĐH Thủy Lợi là đội tạo ra được nhiều pha hãm thành nguy hiểm hơn. Đại diện của miền Bắc đã có 3 tình huống dứt điểm trúng đích và khiến cho thủ môn đội ĐH Tôn Đức Thắng phải vất vả cản phá.

Sang đầu hiệp 2, ĐH Thủy Lợi bất ngờ vượt lên trước từ pha ghi bàn khá may mắn. Bùi Xuân Trường có ý định tạt vào vòng cấm địa nhưng bóng đi hơi sâu và bất ngờ dội cột dọc vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Trong những phút còn lại của trận đấu, đội ĐH Tôn Đức Thắng dồn đội hình lên để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các mảng miếng tấn công của đội chủ nhà chưa đủ sắc bén để xuyên thủng hàng phòng ngự đội ĐH Thủy lợi.

Ở trận bán kết còn lại, ĐH Huế đã giành vé vào chung kết sau trận thắng ĐH Sư phạm TDTT TPHCM ở loạt sút luân lưu 11m nhờ vào sự tỏa sáng của thủ môn Channa Phonesavath. Các cầu thủ Huế thi đấu tốt hơn hơn 40 phút của hiệp đầu tiên nhưng không tận dụng tốt các cơ hội để ghi bàn.

Nỗi buồn của các cầu thủ ĐH Tôn Đức Thắng khi không thể tiến đến trận sau cùng

Nỗi buồn của các cầu thủ ĐH Tôn Đức Thắng khi không thể tiến đến trận sau cùng

Sau gần 1 giờ đồng hồ nhẫn nại “chịu đòn”, cơ hội đã đến với ĐH Sư phạm TDTT TPHCM khi từ cú đá phạt bên cánh trái, Điểu Huỳnh đánh bại thủ thành Channa Phonesavath bằng cú sút nối nhanh như chớp, mở tỷ số trận đấu ở phút 57. Bàn thắng này khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, khi các cầu thủ từ cố đô Huế liên tục gây sức ép để tìm bàn gỡ. Và rồi từ một tình huống đá phạt biên phải, tiền đạo Đức Tài đã băng lên rất nhanh đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho ĐH Huế ở phút 67.

Hòa 1-1 ở giờ đấu chính, hai đội phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu 11m. Ở loạt “đấu súng” cân não, người hùng Điểu Huỳnh đã trở thành tội đồ khi cùng với Thanh Trường, K’Bình thực hiện không thành công các lượt sút của mình giúp ĐH Huế thắng 3-2.

*Trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 26-3 giữa ĐH Huế và ĐH Thủy Lợi.

Tin cùng chuyên mục