Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam 2023: Xác định 2 cặp đấu bán kết

Hai đội ĐH Sư phạm TDTT TPHCM và ĐH Huế cùng giành chiến thắng ở các trận Tứ kết còn lại để giành vé vào tranh Bán kết vào ngày 24-3 tới đây.
Niềm vui của ĐH Huế sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu
Niềm vui của ĐH Huế sau chiến thắng ở loạt sút luân lưu

Không nằm ngoài dự đoán, ĐH Sư phạm TDTT TPHCM với sự lấn lướt về lực lượng đã sớm đẩy cao đội hình tạo sức ép bên phần sân đối phương ngay từ đầu trận.

Trước sự tấn công mạnh mẽ của thầy trò HLV Phạm Thái Vinh, hàng phòng ngự ĐH Nông Lâm TPHCM chỉ duy trì được sự chắc chắn trong khoảng 30 phút đầu trận và dần mất tập trung trong khoảng 10 phút cuối hiệp 1. Phút 38, thủ môn Lê Minh Chiến (ĐH Nông Lâm TPHCM) phải vào lưới nhặt bóng sau pha đánh đầu chính xác của Trí Hiếu, mở tỷ số 1-0 cho ĐH Sư phạm TDTT TPHCM.

ĐH Sư phạm TDTT TPHCM giành chiến thắng cách biệt trước ĐH Nông Lâm

ĐH Sư phạm TDTT TPHCM giành chiến thắng cách biệt trước ĐH Nông Lâm

Các cầu thủ ĐH Sư phạm TDTT TPHCM vẫn tiếp tục dâng cao tấn công ở hiệp 2. Trước sức ép của đối phương, hàng thủ của ĐH Nông Lâm TPHCM lại mắc sai sót giúp Điểu Huỳnh nhân đôi cách biệt sau pha đệm bóng ở cự ly gần ở phút 44. Trước khi trận khép lại, đội trưởng Lê Thanh Trường của ĐH Sư phạm TDTT TPHCM ghi bàn thắng ấn định tỷ số cách biệt 3-0 cho đội nhà.

Ở trận Tứ kết cuối cùng, đội ĐH Huế đã giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước ĐH Văn Lang trong loạt sút luân lưu 11m sau khi hòa 1-1 ở giờ đấu chính.

Lịch thi đấu Bán kết (ngày 24-3):

15 giờ 30: ĐH Tôn Đức Thắng - ĐH Thuỷ Lợi

17 giờ 45: ĐH Sư Phạm TDTT TPHCM - ĐH Huế

Tin cùng chuyên mục