“Deadpool” Artem Dzyuba vẫn đang thất nghiệp: Vì anh tập luyện như trẻ con, vì anh sẽ khiến phòng thay đồ các đội RPL bị loạn?

Đã từng là biểu tượng của Đội tuyển bóng đá Nga ở FIFA World Cup 2018, nhưng giờ đây, “Deadpool” hay “Cỗ xe tăng T14 Armata” Artem Dzyuba đang lâm vào tình cảnh thất nghiệp thảm hại. Kể từ khi bị Adana Demirspor “tống cổ” khỏi Thổ Nhĩ Kỳ - chỉ sau 4 trận đấu, tiền đạo đã ghi 30 bàn cho Spornaya vẫn đang thất nghiệp và không được đội RPL nào quan tâm.
Dzyuba vẫn đang thất nghiệp
Dzyuba vẫn đang thất nghiệp

Huyền thoại thể thao mùa Đông của Liên Xô cũ, ông Alexander Tikhonov đánh giá chi tiết về thất bại của Dzyuba trên đất Thổ Nhĩ Kỳ với RB Sport: “Bởi vì cậu ta buồn chết vì căng thẳng. Cậu ta cứ phải chạy đi chạy lại trên sân bóng, và cũng bởi vì như vậy, cậu ta mệt mỏi và cảm thấy rã rời. Bởi vì cậu ta không hề được chuẩn bị cho một môi trường bóng đá chuyên nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ…”.

“Ở Nga, cậu ấy chỉ bước vào các chế độ tập luyện giống như dành cho trẻ con. Dzyuba đơn giản chỉ là một gã đàn ông lười biếng và thích đi hoang, giống như đa phần các cầu thủ của chúng ta vậy. Mọi người đã từng xem qua bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thì biết, đẳng cấp ở đó là khác hẳn. Ở đó, các cầu thủ phải chạy, chiến đấu và chơi bóng - không giống như những gã lười!”.

“Chẳng có gì là ngạc nhiên cả, khi Dzyuba phải quay lại nước Nga mà ở đây cũng chẳng còn ai cần anh ta nữa. Ở Giải Vô địch Ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ, anh ta đã chứng tỏ đẳng cấp thật sự của bản thân mình”, Nhà vô địch Olympic 4 lần trong môn 2 môn phối hợp mùa Đông (đó là trượt tuyết băng đồng và bắn súng) nói thẳng câu nói mang chất “thuốc đắng dã tật - sự thật mất lòng”.

Zyuba trong màu áo Demirspor

Zyuba trong màu áo Demirspor

Cựu cầu thủ của tuyển Nga và Manchester United, ông Andrei Kanchelskis, thì lại nói về một khía cạnh khác: “Với tôi, rất rõ ràng tại sao Dzyuba chưa có một CLB nào khác để dừng chân. Ai đó có nói về chuyện tiền bạc, nhưng đây lại là một câu chuyện khác biệt đôi chút. Tôi nghĩ là, các CLB của RPL sợ ký hợp đồng với Dzyuba vì bản chất khó khăn của cậu ta. Sự xuất hiện của Dzyuba ở một đội bóng bất kỳ sẽ gây sự chú ý của dư luận, cả về xáo trộn truyền thông”.

“Thậm chí, có khả năng HLV trưởng của đội bóng đó đánh mất quyền kiểm soát trong phòng thay đồ vì sự xuất hiện của Dzyuba. Vâng, nói chung thì, kỷ luật của đội bóng sẽ bị suy giảm nếu có sự hiện diện của cậu ấy (!?). Không phải cầu thủ nào cũng có thái độ rõ ràng với Dzyuba đây là điều không ai muốn”.

“Nhưng với tư cách là một cầu thủ bóng đá, tôi nghĩ cậu ta vẫn ổn. Chắc chắn vẫn nằm trong tốp 5 tiền đạo Nga hàng đầu. Vâng, chúng ta chưa thấy cậu ta hành động trong suốt một thời gian dài, nhưng tôi không tin rằng, chỉ sau 6 tháng, người ta quên hết cách chơi bóng đá và đánh mất kỹ năng khiến mọi người nhận biết Artem ở trên sân đấu. Cụ thể là đánh đầu và khả năng không chiến”, cựu tiền đạo cánh từng chơi cho tuyển Nga ở Euro 1996 cho biết.

Dzyuba ghi bàn trong trận loại Tây Ban Nha ở World Cup 2018

Tin cùng chuyên mục