Dễ mà không dễ

Theo lý thuyết, lịch thi đấu của U22 Việt Nam sẽ đi từ dễ đến khó. Nhưng trong một bảng có đến 6 đội thì việc có được 3 trận đấu với các đối thủ yếu đầu tiên chưa hẳn là thuận lợi. Thực tế thì mức độ rủi ro cho U22 Việt Nam là rất cao.
U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Malaysia để làm quen thời tiết. Ảnh: Dũng Phương
U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Malaysia để làm quen thời tiết. Ảnh: Dũng Phương

9 điểm là chưa đủ

Đông Timor, Campuchia, Philippines là những đối thủ lần lượt của U22 Việt Nam. Về nguyên tắc, muốn vào bán kết thì dù có toàn thắng 3 trận này cũng chưa đủ điểm số. Một bảng 6 đội mà chỉ lấy 2 suất đồng nghĩa phải có tối thiểu 10 điểm mới tính được. Như vậy, làm gì thì làm, trận đấu thứ 4 với Indonesia vẫn có ý nghĩa then chốt, bao gồm trường hợp xấu là không lấy đủ 9 điểm ở 3 trận đầu tiên.

Bởi trên lý thuyết, do phải đá trận đầu tiên với Thái Lan nên Indonesia chắc chắn cũng xác định trận với Việt Nam mới là quan trọng nhất. Kể cả khi thua Thái Lan thì cơ hội để Indonesia vào bán kết vẫn nguyên vẹn nếu đánh bại Việt Nam.

Điều nguy hiểm nằm ở chỗ này. Thầy trò của HLV Hữu Thắng có 3 trận đấu dễ nhưng điều đó lại chẳng bảo đảm được cái gì cả. Chỉ cần 1 thất bại ở trận đấu thứ 4 thì mọi thứ sẽ phải bắt đầu lại bởi trận cuối cùng sẽ phải đá với Thái Lan, đội bóng không bao giờ muốn thua chúng ta dù họ có chắc suất đi tiếp. Ví dụ như trận đấu với  Thái Lan diễn ra trước đó, nếu có sai sót gì vẫn còn cơ hội để sửa chữa.

Ngược lại, một cú hụt chân trước Indonesia sẽ khiến cho mọi thứ nằm ngoài tầm tay của U22 Việt Nam. Đấy là chưa phân tích đến trường hợp việc đá 3 trận dễ trước đó, nếu thắng hoành tráng, có khi sẽ khiến cầu thủ mất tập trung ở 2 trận quyết định.

Cuộc đấu sức

Một bất lợi khác đến từ lịch thi đấu tưởng dễ dàng ấy chính là mật độ thi đấu. Sau 2 trận phải đá hết sức với Indonesia và Thái Lan, nếu vào bán kết thì U22 Việt Nam sẽ có 1 ngày nghỉ ít hơn đối thủ đến từ bảng A. Như vậy, các học trò HLV Hữu Thắng sẽ phải đá 3 trận chỉ trong vòng 5 ngày ở cấp độ cao nhất. Đây là hoàn cảnh mà không đội nào tại SEA Games 29 phải gặp ngoài chúng ta.

Tích lũy thể lực là một chuyện, nhưng đá dồn 3 trận 5 ngày theo tình trạng của U22 Việt Nam thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Như phân tích, nhiều khả năng cả 3 trận đó đều phải tung đội hình mạnh nhất ra sân, cũng có nghĩa là khả năng hồi phục ở mức tối thiểu. Bất kỳ chấn thương nào diễn ra ở thời điểm đó cũng là mất mát lớn, nhất là với một đội bóng có sự chênh lệch chính - phụ khá rõ như U22 Việt Nam.

Trên thế giới, có lẽ cũng hiếm gặp trường hợp như thầy trò ông Hữu Thắng sắp đối diện cùng lúc giữa tính chất và mật độ thời gian. Để giải quyết bài toán này, mục tiêu của U22 Việt Nam là phải thắng Indonesia để bảo đảm vé vào bán kết trước khi có thể dưỡng quân, giấu bài ở trận cuối cùng vòng bảng với Thái Lan.

Công Phượng vào tốp 5 cầu thủ đáng xem nhất SEA Games 29Tờ Siam Sports của Thái Lan đã chỉ ra 5 cầu thủ đáng xem tại môn bóng đá nam SEA Games 29. Trong đó Công Phượng là cầu thủ Việt Nam duy nhất góp mặt. Tờ báo của Thái Lan đánh giá cao Công Phượng với lý lịch tại các giải trẻ rất tốt, đặc biệt màn trình diễn ở vòng loại giải U23 châu Á 2018 của tiền đạo sinh năm 1995 là rất thuyết phục.

Ngoài Công Phượng, 4 cầu thủ còn lại là tiền đạo Aung Thu (Myanmar), tiền đạo Chenrop Samphaodi (Thái Lan), tiền vệ Evan Dimas (Indonesia) và hậu vệ Adam Nor Azlin (Malaysia).

Tại SEA Games 29 sắp tới, Công Phượng sẽ có cơ hội chạm trán Chenrop Samphaodi và Evan Dimas ở bảng B.

QUANG PHẠM


Tin cùng chuyên mục