Đầu xuân miền Bắc vẫn trảy hội vật

Các giải vật xuân đầu năm là thường niên tại nhiều địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc bộ quanh sông Hồng. Mới nhất, giải vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 đã khởi tranh.
Các đô vật đã dự giải vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 tại huyện Đan Phượng. Ảnh: MINH MINH
Các đô vật đã dự giải vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023 tại huyện Đan Phượng. Ảnh: MINH MINH

Năm nay, giải đấu do Sở VH-TT Hà Nội cùng UBND huyện Đan Phượng phối hợp tổ chức và các đô vật tới từ các quận huyện trên địa bàn gồm Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Đông Anh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Phú Xuyên góp mặt tranh tài trên sới Hồng Hà tại Đan Phượng.

Ban tổ chức cho biết, giải ghi nhận 109 đô vật về góp mặt tranh tài ở 28 nội dung trong đó có cả nam và nữ và tranh tài từ ngày 7 tới 10-2. Ở buổi khai mạc, keo vật thờ do 2 lão đô Phí Hữu Tình (thôn Yên Nội, xã Đồng Quang, Quốc Oai) và lão đô Nguyễn Đức Thịnh tỉ thí đã thu hút nhiều sự cổ vũ của khán giả.

Trước đó, từ mùng 6 tới mùng 10 tháng Giêng (âm lịch), hội vật truyền thống làng Bùng (Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đã được tổ chức và đây là nơi có hội vật lâu đời nhất ở khu vực phía Bắc nhằm tưởng nhớ công ơn thành hoàng làng Bùng, là tướng quân Phùng Thanh Hòa đời vua Lý Nam Đế.

Cùng xem một số hình ảnh của ngày thi đấu đầu tiên tại giải vật tự do, dân tộc truyền thống Hà Nội năm 2023:

Tin cùng chuyên mục