Đấu giá chiếc áo 'Bàn tay của Chúa' của Maradona ở World Cup 1986

Chiếc áo đấu mà Diego Maradona mặc khi ghi 2 bàn vào lưới tuyển Anh ở World Cup 1986, bao gồm cả bàn thắng nổi tiếng "Bàn tay của Chúa", sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng này, Sotheby's thông báo hôm thứ Tư.
Sotheby công bố ngày đấu giá chiếc áo xanh của Maradona 1986
Sotheby công bố ngày đấu giá chiếc áo xanh của Maradona 1986

Kể từ khi kết thúc cuộc chạm trán gây tranh cãi ghê gớm nhất ở World Cup, chiếc áo số 10 màu xanh đã thuộc quyền sở hữu của trung vệ Steve Hodge , khi ông đổi áo đấu với Maradona sau trận thua 1-2 của tuyển Anh.

Trận tứ kết, một trong những trận đấu đáng nhớ nhất trong lịch sử World Cup, có ý nghĩa đặc biệt đối với Argentina vì nó diễn ra chỉ 4 năm sau khi Argentina thua trong trận chiến giành đảo Falklands với người Anh.

Trận đấu đã trở thành khắc tinh trong văn hóa dân gian bóng đá với 2 bàn thắng của Maradona - một bàn khét tiếng và một bàn siêu phàm - trên sân vận động Aztec sôi sục của thành phố Mexico.

Bàn đầu tiên đến ngay sau khi hiệp 1 kết thúc khi Hodge, ở rìa vòng cấm đội tuyển Anh, chặn một đường chuyền và đưa bóng về phía khung thành nhà (thời đó hậu vệ được quyền trả bóng về cho thủ môn).

Đấu giá chiếc áo 'Bàn tay của Chúa' của Maradona ở World Cup 1986 ảnh 1
Maradona, chạy vào vòng cấm, vượt trước thủ môn Peter Shilton của Anh để đánh đầu tung lười, kỳ thực là với động tác cực nhanh, số 10 Argentina đã khéo léo dùng tay đấm bóng vào lưới.

Nước Anh đã vô cùng tức giận và phàn nàn các trọng tài, những người tin rằng Maradona đã đánh đầu, và công nhận bàn thắng hợp lệ.

Maradona sau đó đã khuấy động cuộc tranh cãi bằng cách nói rằng bàn thắng đã được ghi "một chút với cái đầu của Maradona, một chút với bàn tay của Chúa".

Bốn phút sau, Maradona lại lập công và lần này không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhận bóng từ phần sân nhà, Maradona đã vượt qua 5 hậu vệ tuyển Anh trước khi lướt qua Shilton và ghi bàn ấn định chiến thắng, bàn thắng được gọi là "Bàn thắng của thế kỷ" trong một cuộc bình chọn năm 2002 của FIFA.

Argentina đã giành chiến thắng trong trận chung kết để nâng cao chiếc Cúp Thế giới lần thứ 2 sau tám năm và Maradona trở thành một siêu sao được tôn thờ ở quê nhà. Sau khi ông qua đời vì một cơn đau tim vào năm 2020, Argentina đã tổ chức 3 ngày quốc tang.

Hodge, từng xuất bản cuốn tự truyện có tựa đề "Người đàn ông mặc chiếc áo của Maradona", đã cho mượn chiếc áo đấu này trong 20 năm qua để trưng bày trước công chúng tại Bảo tàng Bóng đá Quốc gia ở Manchester.

Nhà đấu giá Sotheby's cho biết trong một tuyên bố với hãng thông tấn AFP rằng họ sẽ tổ chức trưng bày công khai chiếc áo đấu tại London, trong cuộc đấu giá trực tuyến dự kiến diễn ra từ ngày 20-4 đến ngày 4-5.

Quyết định có giữ nó cho công chúng tiếp cận hay không sẽ phụ thuộc vào người trúng thầu cuộc đấu giá.

Brahm Wachter, người đứng đầu bộ phận thời trang dạo phố và đồ sưu tầm hiện đại của Sotheby, cho biết "danh sách này rất dài cho những loại người hoặc tổ chức có thể muốn sở hữu món đồ này".
"Đó có thể là một cá nhân, nó có thể là một viện bảo tàng, nó có thể chỉ là một ai đó muốn sở hữu những gì tốt nhất của những người giỏi nhất, một người yêu bóng đá hoặc một CLB".

Mức đấu giá kỷ vật của Maradona sẽ bắt đầu ở mức 4 triệu bảng Anh (5,2 triệu đô la), thấp hơn kỷ lục 5,6 triệu đôla cho áo sơ mi mặc trong trận đấu, được thiết lập vào năm 2019 cho chiếc áo đấu mà Babe Ruth mặc khi khoác áo New York Yankees.

Năm ngoái, một chiếc áo đấu của ngôi sao Brooklyn Dodgers, Jackie Robinson - cầu thủ da đen đầu tiên trong Giải bóng chày Major League - đã được bán với giá 4,2 triệu đô la.

Tin cùng chuyên mục