Đẳng cấp World Cup

Sẽ còn mất rất nhiều thời gian, công sức lẫn một khoảng lớn về kinh phí để đội tuyển bóng đá nam Việt Nam có dịp được thử sức”với những anh hào của bóng đá thế giới. Như cách Indonesia đã chi 16 triệu USD (khoảng 376 tỷ đồng) mời đương kim vô địch World Cup 2022 Argentina sang xứ Vạn đảo thi đấu giao hữu. Song với 2 đội tuyển bóng đá nữ và futsal Việt Nam, thì việc được gặp những đội đang nằm trong tốp đầu thế giới giờ không còn điều xa lạ, thậm chí được lặp lại thường xuyên.
Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với chủ nhà Pháp hồi tháng 7 năm ngoái
Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu giao hữu với chủ nhà Pháp hồi tháng 7 năm ngoái

Sáng 11-6 (giờ Việt Nam), đội tuyển futsal Việt Nam đã có trận giao hữu với các đồng nghiệp bên phía chủ nhà Argentina - vốn là các nhà á quân Futsal World Cup 2021. Ba ngày sau, 2 đội tuyển sẽ có cuộc tái đấu cũng tại xứ Tango. Đây là hoạt động nằm trong chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu ở Nam Mỹ của Hồ Văn Ý cùng đồng đội. Trước đó, thầy trò Diego Giustozzi đã trải qua 3 trận giao hữu với Paraguay - đội tuyển đứng thứ 9 thế giới và thường xuyên dự Futsal World Cup. Lùi lại thời gian vào cuối tháng 5, toàn đội cũng có 2 trận giao hữu với Quần đảo Solomon từng 4 lần liên tiếp dự Futsal World Cup.

Điều tương tự với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho kỳ World Cup lần đầu tranh tài. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang tập huấn ở châu Âu, dự kiến có trận giao hữu với U23 Ba Lan và Đức (đội tuyển hạng 2 thế giới, cũng dự World Cup nữ 2023). Khi sang New Zealand vào tháng 7 tới, Huỳnh Như cùng đồng đội còn “cáp kèo” đá với đội chủ nhà và Tây Ban Nha (hạng 6 thế giới). Còn tháng 7 năm ngoái, toàn đội được dịp “thử sức” với Pháp và dĩ nhiên thua 0-7.

Có lẽ đến trong mơ, giới mộ điệu không nghĩ sớm có một ngày các đội tuyển bóng đá, futsal Việt Nam nhận được lời mời hay sự gật đầu đồng ý từ Argentina, Paraguay, Đức, Pháp hay Tây Ban Nha để thi đấu giao hữu. Điều này một phần đến từ cố gắng, nỗ lực tối đa của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), sự hậu thuẫn từ các đơn vị tài trợ đồng hành. Nhưng điều quan trọng nhất là 2 đội tuyển bóng đá nữ và futsal Việt Nam đã góp mặt ở sân chơi World Cup. Nhờ có tên ở ngày hội bóng đá, futsal lớn nhất thế giới mà uy tín lẫn sức hút của các đội tuyển nước nhà được tăng lên gấp nhiều lần. Qua đó, những email từ các cường quốc đã chuyển đến hộp thư của VFF.

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu giao hữu với Argentina - nhà á quân Futsal World Cup 2021

Đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu giao hữu với Argentina - nhà á quân Futsal World Cup 2021

Hôm ông Diego Giustozzi ra mắt đội tuyển futsal Việt Nam với tư cách HLV trưởng, một quan chức VFF chia sẻ, nếu không có 2 kỳ World Cup gần nhất lọt vào vòng 1/8, thì rất khó thuyết phục nhà cầm quân từng vô địch Futsal World Cup 2016 này. Bởi để có được chữ ký của HLV đẳng cấp, vấn đề đãi ngộ quan trọng, song không phải yếu tố quyết định. Các chiến lược gia muốn nhìn thấy sự đầu tư, cơ hội phát triển của một nền bóng đá, futsal, thì từ đó quyết định có về huấn luyện hay không.

Trở lại với các trận giao hữu. Tất nhiên, trước những đối thủ đã thể hiện quá rõ độ vênh rất lớn về mặt chuyên môn, việc các đội tuyển Việt Nam nhận thất bại đậm không có gì bất ngờ. Song tỉ số cách biệt ấy đem lại nhiều điều bổ ích, để giúp các tuyển thủ Việt Nam nâng cao trình độ. Và chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện với những gì mà 2 đội tuyển bóng đá nữ và futsal Việt Nam đang có được, dù chỉ ở mức giao hữu.

Tin cùng chuyên mục