Đại hội thể thao toàn quốc: Tuyển nữ Quân đội thắng sít sao Long An và các tấm vé tứ kết đã có chủ

Vòng bảng của môn bóng chuyền trong nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay đã khép lại, qua đó ban tổ chức môn đấu xác định xong 8 đội nam và 8 đội nữ vào tứ kết.

Chủ nhà Quảng Ninh (trắng) đã chơi tốt ở vòng bảng và có tấm vé tứ kết cũng như tràn đầy hy vọng lọt vào nhóm tranh huy chương Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ nhà Quảng Ninh (trắng) đã chơi tốt ở vòng bảng và có tấm vé tứ kết cũng như tràn đầy hy vọng lọt vào nhóm tranh huy chương Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận so tài ở giải nữ trong lượt trận cuối giữa tuyển Quân đội và Long An ở tối muộn ngày 10-12 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh) hoàn toàn không có ý nghĩa thủ tục mà trái lại cả 2 đội rất quyết tâm thi đấu nhằm có những tính toán về thứ hạng nhẹ gánh tại lượt tứ kết tiếp theo.

Mũi nhọn số 1 của nữ Long An vẫn là Trần Thị Thanh Thúy và chủ công này tiếp tục chơi tốt và là tay đập ghi nhiều điểm nhất cho đội bóng đương kim vô địch Đại hội thể thao toàn quốc trong trận.

Bên kia mành lưới, HLV trưởng Phạm Minh Dũng đã đưa ra các cầu thủ tốt nhất của mình vào sân và tại ngày chơi thăng hoa, chủ công Phạm Thị Nguyệt Anh chơi rất hiệu quả và giúp các cầu thủ mặc áo lính vượt lên chiến thắng. Tuyển nữ Quân đội thắng Long An 3-1 (25/23, 21/25, 25/23, 25/21) chung cuộc nhưng từng ván đấu đều thấy cả 2 đã giằng co điểm rất quyết liệt và chỉ ở những thời điểm cuối thì cầu thủ Quân đội mới có thể vượt lên kết thúc thành công ván đấu.

Long An của Trần Thị Thanh Thúy đã thua 2 trận tại vòng bảng trước Quảng Ninh và Quân đội nhưng vẫn có vé dự tứ kết. Ảnh: TTBC

Ở trận đấu sớm của nữ trong ngày, chủ nhà Quảng Ninh thắng dễ dàng Bắc Ninh với kết quả 3-0 đồng nghĩa đội nữ Bắc Ninh bị loại khỏi giải sau vòng bảng. Cùng nhận điều đáng buồn này để sớm bị loại khỏi giải là đội nữ Vĩnh Phúc.

Như vậy, về nữ, các đội đã lọt vào tứ kết và được xếp cặp đấu là Ninh Bình – Thái Bình; Quảng Ninh – Thanh Hóa; Quân đội – TPHCM và Hà Nội – Long An.

Về nam, các đội bóng mạnh cũng đã giành được tấm vé dự lượt tứ kết. Sau vòng bảng, đội Công an Nhân dân đã bị loại cùng Bến Tre bị loại.

Lượt tứ kết của giải nam đã được xếp các cặp gồm Khánh Hòa – Vĩnh Long; Quân đội – Hà Tĩnh; Ninh Bình – Long An và Hà Nội – TPHCM. Hai đội bóng được đánh giá có nhiều triển vọng tranh ngôi cao là Ninh Bình và Khánh Hòa vẫn thể hiện được chuyên môn ở các trận đấu tại vòng bảng. Trong khi đó, tuyển nam Quân đội được dự liệu là ẩn số gây bất ngờ tuy nhiên họ chưa gặp được nhiều khó khăn ở vòng bảng thế nên lượt tứ kết của giải đấu mới là lúc các đội được thử thách thật sự.

Chủ công Từ Thanh Thuận (Khánh Hòa) vẫn đang chơi tốt ở Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: HỒNG HẢO

Trong ngày 11-12, các lượt trận tứ kết đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 14 giờ chiều và trận Thái Bình gặp Ninh Bình (nữ) diễn ra sớm nhất.

Tin cùng chuyên mục