Đại hội thể thao toàn quốc: Bơi Quân đội chiếm ưu thế tuyệt đối để xếp nhất

Môn bơi đã kết thúc tranh tài và đơn vị Quân đội khẳng định chuyên môn để xếp nhất toàn đoàn, bỏ xa các đơn vị phía sau về kết quả huy chương.
Ánh Viên tiếp tục có thành tích quan trọng cho đội bơi Quân đội tại Đại hội năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ánh Viên tiếp tục có thành tích quan trọng cho đội bơi Quân đội tại Đại hội năm nay. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Môn bơi nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã khép lại vào tối 17-12 qua đó đơn vị Quân đội xếp nhất bằng kết quả 15 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ. Hạng nhì toàn đoàn là đội bơi TPHCM với 8 HCV, 10 HCB và 7 HCĐ. Hạng ba thuộc về Đà Nẵng với 4 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Toàn giải bơi có 13 đơn vị giành được huy chương. Đáng chú ý, các kình ngư của thể thao Hà Nội không giành được tấm HCV nào nhưng có thành tích 2 HCB, 3 HCĐ và xếp hạng 12.

Trở lại ngày thi đấu cuối cùng, các cuộc thi đấu diễn ra khá kịch tính. Ngay tại chung kết đầu tiên của ngày cuối tranh tài, nữ VĐV Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) giành tấm HCV quan trọng cho cá nhân mình và đơn vị chủ quản khi về nhất nội dung 50m bướm nữ với kết quả 27”58 và đây được công nhận là kỷ lục Quốc gia mới. Phạm Thị Vân đã chiến thắng gương mặt nổi bật giải bơi lần này là Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội, 28”62) để có thành tích trên.

Trong khi đó, chung kết 50m bướm nam đã ghi nhân tấm HCV của VĐV Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) khi về nhất với kết quả 24”22 đồng thời được công nhân là kỷ lục Đại hội.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, bơi Quân đội có những tấm HCV của các kình ngư trọng điểm của mình là Nguyễn Thị Ánh Viên và Trần Hưng Nguyên. Trên đường đua xanh nội dung 200m ngửa nữ, Ánh Viên về nhất với kết quả 2’18”98 còn Hưng Nguyên giành HCV nội dung 200m ngửa nam (2’03”32). Ngoài ra, một số kết quả đáng chú ý tại ngày cuối của môn thi đấu là Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) vô địch 200m ếch nữ (2’37”80), Phạm Thanh Bảo giành HCV 200m ếch nam cho bơi lội Bến Tre (2’12”82) đồng thời lập kỷ lục của Đại hội. Đội bơi Long An và Đà Nẵng lần lượt vô địch cự ly tiếp sức nữ 800m tự do và nam 800 tự do.

Tin cùng chuyên mục