Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Bóng ném bãi biển TPHCM khởi đầu thuận lợi

Cả 2 đội tuyển bóng ném bãi biển nam, nữ TPHCM đã có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 bằng những chiến thắng dễ dàng trước đối thủ trong trận ra quân.

Đội tuyển nam TPHCM (đồng phục vàng) có được 2 chiến thắng khởi đầu tại Đại hội toàn quốc. Ảnh: VHF
Đội tuyển nam TPHCM (đồng phục vàng) có được 2 chiến thắng khởi đầu tại Đại hội toàn quốc. Ảnh: VHF

Bóng ném bãi biển là một trong những môn tranh tài sớm trước ngày khai mạc tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022, từ ngày 3 đến 8-12 tại Tuần Châu (Quảng Ninh). Trong đó, 2 đội tuyển bóng ném bãi biển nam, nữ TPHCM được kỳ vọng sẽ đạt được thành tích cao nhất bởi sở hữu đội hình chất lượng với dàn tuyển thủ quốc gia có phong độ ổn định và kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Ở nội dung nam, thầy trò HLV Trịnh Huy Cường sẽ cùng cạnh tranh với các đội tuyển đến từ Hà Nội, Đà Nẵng và Yên Bái. Trong 2 trận đầu diễn ra vào ngày 3 và 4-12, những gương mặt nổi bật như Hoàng Văn Tiến, La Văn Lớn, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quang Tú…đã có màn thể hiện ấn tượng, qua đó giúp đội tuyển TPHCM giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước các tuyển thủ đến từ Yên Bái, Đà Nẵng.

Theo chia sẻ của HLV Trịnh Huy Cường, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games 31, đội tuyển bóng ném bãi biển nam TPHCM đã tập trung tập luyện từ tháng 6 để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc. Đội hình tham dự đại hội của tuyển nam TPHCM gồm 2 HLV và 10 VĐV, đặt quyết tâm giành được tấm HCV sáng giá. Tại đại hội lần này chỉ có 4 đơn vị tranh tài, song chất lượng và trình độ của các đội đều cân tài cân sức, do đó các chàng trai của TPHCM phải rất nỗ lực mới có thể vượt qua những đối thủ mạnh để giành được tấm HCV.

Trong khi đó, đội tuyển nữ TPHCM cũng có khởi đầu thuận lợi tại Đại hội toàn quốc bằng 2 chiến thắng cùng tỷ số 2-0 trước các đối thủ đến từ Bình Định, Hà Giang.

Tin cùng chuyên mục