Đà Nẵng và B.Bình Dương lại bất phân thắng bại

Cuộc so tài được xem là tâm điểm của vòng đầu tiên giai đoạn II V-League 2023 trên sân Hòa Xuân đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Bất phân thắng bại trong trận này đã làm buộc hai đội ghìm chân nhau ở khu vực cuối bảng, nhưng chí ít cũng làm cho đội bóng đất Thủ thở nhẹ khi đẩy vị trí cuối bảng lại cho CLB TPHCM.
Đà Nẵng và Bình Dương chia điểm với tỷ số hòa 0-0
Đà Nẵng và Bình Dương chia điểm với tỷ số hòa 0-0

Vốn được xem là trận “chung kết ngược” nên hai đội cùng tung lực lượng mạnh nhất và nhập cuộc với thái độ thận trọng, không vội sớm mở thế trận chơi tấn công. Dù là đội khách, nhưng B.Bình Dương kiểm soát thế trận nhiều hơn, nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại đến từ đội chủ nhà với cú sút chệch cột dọc của Văn Long ở phút 19.

B.Bình Dương vẫn tập trung kiểm soát khu trung tuyến và phút 27, Tiến Linh suýt lập siêu phẩm khi cú tung người bắt vô-lê đẹp mắt của anh đưa bóng trúng cột dọc khung thành đội chủ nhà, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội nhà.

Thế trận trong hiệp hai tiếp tục diễn ra cân bằng. Đội khách có nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Đà Nẵng, nhưng cơ hội ghi bàn đã không được các chân sút của họ tận dụng thành công. Từ cú sút của Olsen ở phút 54 hay sau đó Rimario bỏ lỡ nhưng cơ hội thật khó tin trước khung thành đội chủ nhà. Như tình huống sút bóng vọt xà ở gần vòng 5m50 của Đà Nẵng phút 62.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0, một điểm trong trận này dù sao cũng đạt yêu cầu với cả hai đội. Đà Nẵng vẫn đứng vị trí 12, trong khi B.Bình Dương trả lại vị trí cuối bảng cho CLB TPHCM khi cùng có 8 điểm nhưng đội bóng đất Thủ xếp trên nhờ có hiệu số tốt hơn.

Dù vậy, B.Bình Dương vẫn chưa thể tìm được trận thắng đầu tiên cho mình ở V-League 2023 thật đáng tiếc.

Tin cùng chuyên mục