Khánh Hòa thua đau ở phút bù giờ trên sân Pleiku

Đội chủ nhà HA.GL đã tìm lại cảm giác chiến thắng, và đây cũng là trận thắng kịp lúc trong cuộc tiếp đón Khánh Hòa trên sân Pleiku ở vòng 1 giai đoạn II vào ngày 15-7. Dù vậy, phải chờ đến phút bù giờ (90+6), đội chủ nhà mới giành trọn 3 điểm nhờ vào pha lập công của Paollo.
Khánh Hòa thua đau ở phút bù giờ trên sân Pleiku

Xác định tầm quan trọng ở trận đấu này, hai đội đều tung lực lượng mạnh nhất ở đội hình xuất phát. HA.GL có đầy đủ 3 ngoại binh Paollo, Brandao, Diakite bên cạnh Minh Vương, Tuấn Anh, Thanh Bình, Ngọc Quang… Ở bên kia sân, Khánh Hòa với bộ đôi Ramos, Fiho cùng với Ryan Ha, Trùm Tỉnh, Công Thành cũng không kém cạnh.

Không nằm ngoài dự đoán, HA.GL nhập cuộc với lối chơi tấn công quen thuộc dựa vào sự năng động ở khu trung tuyến do Minh Vương, Tuấn Anh và Ngọc Quang khởi xướng. Kiểm soát bóng nhiều, nhưng các tiền đạo HA.GL gặp khó trước hàng thủ chắc chắn của đội khách. Cơ hội rõ nét nhất của HA.GL là cú đánh đầu vọt xà của của Brandao ở phút thứ 9, nhưng đó cũng là tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà đội chủ nhà tạo ra ở hiệp đầu.

Thế trận phòng ngự được Khánh Hòa vận hành khá tốt, và họ cũng có những pha phản công nguy hiểm làm cho các CĐV đội chủ nhà phải thót tim như tình huống đánh đầu đưa bóng chệch cột dọc của Văn Tùng ở phút 16.

Trận thắng giúp HA.GL đến gần cửa trụ hạng

Trận thắng giúp HA.GL đến gần cửa trụ hạng

Sang hiệp 2, HA.GL tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tình huống xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách không nhiều. Vào khoảng giữa hiệp hai, nhiều thời điểm HA.GL giảm tốc độ, đá chắc chắn ở giữa sân để đề phòng các pha phản công nguy hiểm từ đội khách. Phút 69, Paollo bỏ lỡ cơ hội tốt ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà khi dứt điểm không thành công từ đường chuyền của Tuấn Anh.

Tưởng như trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì vào phút bù giờ cuối cùng (90+6), Paollo đã ghi “bàn thắng vàng” cho đội chủ nhà từ cú đánh đầu cận thành sau đường chuyền của Đình Lâm. Thắng trận này, HA.GL đạt 17 điểm, tạm dẫn nhóm B cũng như đến gần cửa trụ hạng. Trong khi đó Khánh Hòa vẫn ở vị trí thứ 11 với 13 điểm, chưa an toàn ở mục tiêu thoát hiểm.

Tin cùng chuyên mục