Da cam khởi đầu tốt dưới tay HLV tạm quyền Dwight Lodeweges

Triều đại đội tuyển Da cam thời kỳ hậu Ronald Koeman đã khởi đầu bằng chiến thắng tối thiểu trước Ba Lan trên sân nhà. Mốt chiến thắng làm giới mộ điệu an tâm khi HLV tạm quyền Dwight Lodeweges vẫn phát huy được hệ thống tấn công của người tiền nhiệm.
Frankie de Jong thoát qua hậu vệ Ba Lan
Frankie de Jong thoát qua hậu vệ Ba Lan

HLV Ronald Koeman xóa đi nỗi buồn của người Hà Lan khi phải ngồi nhà coi Euro 2016 và World Cup 2018 bằng tấm vé dự Euro 2020 (diễn ra vào mùa hè 2021) và ngôi á quân Nations League mùa trước. Nhưng công việc chưa hoàn thành, nhà cầm quân 57 tuổi phải rời Hà Lan hồi cuối tháng 8 để trở lại dẫn dắt CLB cũ Barcelona.
LĐBĐ Hà Lan quyết định đôn trợ lý Dwight Lodeweges ở vai trò HLV tạm quyền trước khi chọn người thay thế chính thức Koeman. Vị HLV tạm quyền 62 tuổi nhận được sự ủng hộ của toàn đội Hà Lan thông qua phát biểu của đội trưởng Van Dijk: “Dwight Lodeweges là một vị chỉ huy. Chúng tôi đã từng làm việc với ông ta nên rất hiểu. Mọi người có thể nhìn thấy ông ta có được sự tôn trọng của chúng tôi”.

HLV tạm quyền Dwight Lodeweges chỉ đạo trận đấu với Ba Lan
Tuyển Hà Lan áp đảo hoàn toàn Ba Lan thiếu vắng Robert Lewandowski nhưng các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Hai cầu thủ chơi nổi bật trên hàng công là Memphis Depay và Frenkie de Jong không thể có được bàn thắng nào dù khiến hàng thủ Ba Lan cảm phá vô cùng vất vả. Depay ngoài những tình huống dứt điểm kém duyên đã có những pha kiến tạo cực kỳ thông minh. Điển hình là pha xử lý bóng trong không gian hẹp trước khi bấm bóng cho de Jong thoát xuống khống chế bóng bằng ngực và dứt điểm vào… cột dọc.
Da cam khởi đầu tốt dưới tay HLV tạm quyền Dwight Lodeweges ảnh 2 Steven Bergwijn ghi bàn đầu tiên ở đội tuyển Hà Lan
Bàn thắng của Hà Lan diễn ra ở phút 61 thể hiện rõ khả năng chơi đồng đội. Frenkie de Jong chuyền bóng tới góc xa cho Hans Hateboer trước khi cầu thủ này căng ngang mặt thành để Steven Bergwijn đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Hà Lan sẽ chơi trận thứ hai ở Nations League vào ngày 8-9 khi tiếp Ý trên sân nhà. Nếu Hà Lan có thêm chiến thắng nữa, nhiều khả năng HLV Dwight Lodeweges sẽ được trao bản hợp đồng chính thức dẫn dắt đội tuyển.

Tin cùng chuyên mục