Cuộc đua vô địch V-League 2022: Khó có bất ngờ giờ chót

V-League 2022 chỉ còn 2 vòng đấu là kết thúc, lúc này với khoảng cách 2 đểm so với đội đứng thứ nhì là Hải Phòng và thi đấu nhiều hơn 1 trận, CLB Hà Nội như đã chạm 1 tay vào Cúp vô địch mùa bóng năm nay.

Cơ hội vô địch V-League 2022 đang rất gần với Hùng Dũng và các đồng đội
Cơ hội vô địch V-League 2022 đang rất gần với Hùng Dũng và các đồng đội

Theo điều lệ giải năm nay, trường hợp hai đội bằng điểm nhau thì thành tích đối đầu sẽ được xét đầu tiên, sau đó là hiệu số bàn thắng - bại, tổng số bàn thắng, tổng số bàn thắng trên sân đối phương… Chính vì thế mà hy vọng cho CLB Hà Nội đang rất cao.

CLB Hà Nội đang có 47 điểm, họ chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận còn lại là cũng đủ để đưa Cúp vô địch về với phòng truyền thống. Bởi lẽ CLB Hà Nội chiếm ưu thế so với Hải Phòng trong đối đầu khi thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà và thua 2-3 tại sân Lạch Tray. Hai trận còn lại CLB Hà Nội sẽ gặp Thanh Hóa (sân Hàng Đẫy) và HA.GL (sân Pleiku). Nhằm tránh cảnh “đêm dài lắm mộng”, khả năng CLB Hà Nội sẽ sớm cán đích sau vòng 25.

Cuộc đua vô địch V-League 2022: Khó có bất ngờ giờ chót ảnh 1 Topenland Bình Định cũng có 99% giành Huy chương đồng
Còn với Hải Phòng, dù đang đứng thứ nhì nhưng cơ hội không cao bởi chỉ còn 1 trận (gặp SLNA vòng 25). Cơ hội vô địch chỉ đến với Hải Phòng trong trường hợp họ thắng SLNA còn CLB Hà Nội thua cả 2 trận còn lại. Khi ấy Hải Phòng sẽ cán đích với 48 điểm, hơn CLB Hà Nội 1 điểm.

Cuộc đua vô địch cũng còn giữ tên Topenland Bình Định, đang có 41 điểm và còn 2 trận (gặp Đà Nẵng và CLB TPHCM). Cơ hội vô địch chỉ đến với Bình Định khi họ thắng cả 2 trận còn lại, đồng thời cả Hà Nội lẫn Hải Phòng cùng trắng tay ở các trận còn lại. Cơ hội tranh vô địch rất thấp, nhưng để sở hữu tấm Huy chương đồng với Bình Định lại khá cao khi họ chỉ cần 1 điểm trong 2 trận còn lại là đủ để hơn Viettel.

Tin cùng chuyên mục