Cử tạ Việt Nam tranh vé Olympic ở Uzbekistan

Các thành viên đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ đi Uzbekistan thi đấu giải vô địch châu Á 2021 nhằm tranh suất chính thức dự Olympic Tokyo 2021.
Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền sẽ cùng các đồng đội sang Uzbekistan tranh vé Olympic.
Nữ lực sĩ Vương Thị Huyền sẽ cùng các đồng đội sang Uzbekistan tranh vé Olympic.

Giải sẽ chính thức thi đấu từ ngày 17 tới 25-4 tại thành phố Tashkent (Uzbekistan) và Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) công nhận thành tích thi đấu của VĐV tại đây để trao suất Olympic Tokyo 2021.

Đội tuyển cử tạ Việt Nam góp mặt với các thành viên gồm HLV Huỳnh Hữu Chí, Lưu Văn Thắng và 3 tuyển thủ Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên và tất cả sẽ lên đường vào ngày 15-4. Đây là nhóm các lực sĩ được cử tạ Việt Nam kỳ vọng có suất chính thức thi đấu Olympic năm nay tại Nhật Bản. 

Hạng 56kg nam không nằm trong chương trình thi đấu tại Olympic Tokyo 2021 nên lực sĩ Thạch Kim Tuấn đã chuyển sang thi đấu tại hạng 61kg. Tại kỳ SEA Games 30-2019 ở Philippines, Thạch Kim Tuấn đã đoạt HCB hạng 61kg với tổng cử 304kg. Gương mặt Vương Thị Huyền sẽ tranh vé Olympic tại hạng 49kg còn Hoàng Thị Duyên là hạng 59kg.

Cử tạ Việt Nam tranh vé Olympic ở Uzbekistan ảnh 1 Lực sĩ Thạch Kim Tuấn sẽ thi đấu ở hạng cân 61kg nam.
Trước đó trong ngày 31-3, các lực sĩ cùng 2 HLV đã được thực hiện tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 tại Hà Nội trong chương trình ưu tiên tiêm vaccine của ngành thể thao.

Hiện tại, cử tạ Việt Nam vẫn đang chờ quyết định từ IW về án phạt đối với các trường hợp bị phát hiện dính doping trong một số giải quốc tế. Cử tạ Thái Lan và Malaysia đã bị cấm không được dự Olympic Tokyo 2021 do có VĐV dính doping trong thi đấu giải quốc tế.

Tin cùng chuyên mục