Cử tạ Việt Nam dự Grand Prix thế giới quyết tranh vé Olympic 2024

Một lần nữa, cử tạ Việt Nam tiếp tục hành trình tranh tấm vé Olympic Paris (Pháp) 2024 bằng việc thi đấu giải Grand Prix 2023 của cử tạ thế giới tới đây. Đây là cơ hội quan trọng để các lực sĩ hiện thực cơ hội giành suất chính thức tới đấu trường Thế vận hội vào năm 2024.
Trịnh Văn Vinh đã thi đấu ASIAD 19 và đang tập trung chuẩn bị cho giải Grand Prix 2023. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Trịnh Văn Vinh đã thi đấu ASIAD 19 và đang tập trung chuẩn bị cho giải Grand Prix 2023. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Giải cử tạ Grand Prix 2023 của thế giới được tranh tài từ ngày 4 tới 14-12 ở Doha (Qatar) tới đây. Điều quan trọng để cử tạ Việt Nam đăng ký tuyển thủ thi đấu do giải được Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) công nhận thuộc vòng loại tranh vé Olympic Paris (Pháp). Cử tạ Việt Nam đã tham dự các lượt thi đấu vòng loại ở năm 2023 tính tới lúc này và chưa giành được suất chính thức dự Olympic năm 2024.

Giải đầu tiên của năm nay mà cử tạ Việt Nam thi đấu để tranh vé Olympic là giải vô địch châu Á 2023 (tháng 5-2023 tại Hàn Quốc). Tiếp sau đó, chúng ta dự giải vô địch thế giới 2023 (tháng 9-2023 tại Saudi Arab) rồi ASIAD 19 (tháng 10-2023 tại Trung Quốc). Các giải vẫn mang ý nghĩa tích điểm để đội cử tạ Việt Nam giành được suất chính thức.

Nếu không có gì thay đổi, chúng ta cử Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Trần Anh Tuấn (61kg nam), Quàng Thị Tâm (59kg nữ), Phạm Đình Thi (49kg nữ) và Phạm Thị Hồng Thanh (71kg nữ) dự giải Grand Prix 2023 ở Qatar. Trịnh Văn Vinh và Phạm Thị Hồng Thanh là những lực sĩ tham dự các lượt đấu giải vô địch châu Á 2023, giải vô địch thế giới 2023 tích điểm tranh vé Olympic năm 2024. Dự báo của ban huấn luyện, họ có triển vọng riêng về khả năng giành được vé. Nhưng, tất cả phải được cụ thể bằng chuyên môn trên sàn nâng. Hồng Thanh đã được nâng trọng lượng cơ thể, chuyển lên thi đấu hạng 71kg nữ, cô có vị trí an toàn để tranh tấm vé trực tiếp dự Olympic. Nếu thành công ở Grand Prix 2023, không bất ngờ khi Hồng Thanh có được suất Olympic năm 2024.

Sau ASIAD 19, các lực sĩ của cử tạ Việt Nam đã trở lại tập luyện chuẩn bị chuyên môn. Cuối tháng 10 vừa qua, tất cả đã tham dự giải vô địch câu lạc bộ toàn quốc 2023. Giải đấu chỉ đơn thuần mang ý nghĩa cọ xát khởi động để vào tháng 12, tất cả lực sĩ trong cả nước sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia 2023. Với nhóm tuyển thủ thi đấu giải Grand Prix 2023m có thể họ sẽ phải tạm gác nhiệm vụ thi đấu vô địch quốc gia qua một bên nhằm toàn tâm cho kết quả của đội tuyển quốc gia.

Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 (thi đấu năm 2021) là kỳ Thế vận hội chúng ta đã góp mặt với lực sĩ Thạch Kim Tuấn (61kg nam) và Hoàng Thị Duyên (59kg nữ). Cả hai người họ không thành công về chuyên môn dù chúng ta rất chờ đợi giành được ít nhất một tấm HCĐ khi đó. Hiện tại, việc tranh suất chính thức dự Olympic của cử tạ đã khó và thi đấu giành huy chương Olympic khó hơn gấp bội. Olympic đã giới hạn số nội dung của môn cử tạ. Các quốc gia phải tính toán kỹ càng đưa lực sĩ phù hợp vào tranh suất và nhắm thành tích huy chương nếu dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tại ASIAD 19, nội dung 61kg nam thu hút 15 lực sĩ góp mặt và nhà vô địch là Li Fabin (Trung Quốc, tổng cử 310kg – xác lập kỷ lục thế giới). Trịnh Văn Vinh đạt tổng cử 292kg xếp hạng 6, Nguyễn Trần Anh Tuấn đạt tổng cử 294kg xếp hạng 5. Trong khi đó, nội dung 59kg nữ có 11 lực sĩ góp mặt và đều là những người mạnh nhất thế giới. Thi đấu ASIAD 19, Quàng Thị Tâm đạt tổng cử 203kg nên xếp hạng 7 trong khi nhà vô địch là Kim Il-gyong (CHDCND Triều Tiên) giành HCV với tổng cử 246kg – xác lập kỷ lục thế giới.

Nếu không có suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024, cử tạ Việt Nam sẽ chờ rất lâu sau đây mới có cơ hội tiếp tục giành vé Thế vận hội mùa hè ở môn này. Bởi vì, IOC đã quyết định không đưa cử tạ vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic Los Angeles (Mỹ) 2028.

Tin cùng chuyên mục