Cú sốc cho tuyển Pháp, Benzema chia tay giải vì chấn thương mới

Đương kim Quả bóng Vàng, tiền đạo Karim Benzema đã nói lời chia tay kỳ World Cup cuối cùng của sự nghiệp. LĐBĐ Pháp xác nhận, ngôi sao 34 tuổi vừa dính chấn thương ở đùi trái trong buổi tập hôm thứ bảy tại Doha.

Vội vã trở lại có thể là lý do khiến Karim Benzema dính chấn thương mới.
Vội vã trở lại có thể là lý do khiến Karim Benzema dính chấn thương mới.

Benzema cảm thấy rất đau ở đùi khi chạy nước rút vào cuối buổi tập. Sau khi chụp MRI, xác nhận rằng Benzema đã bị rách cơ và cần khoảng thời gian 3 tuần để hồi phục. World Cup 2022 thì sẽ bắt đầu vào Chủ nhật và kết thúc với trận chung kết vào ngày 18-12, vì vậy, chân sút đang khoác áo Real Madrid sẽ không thể chơi kỳ giải thế giới thứ 2 trong sự nghiệp. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1978 mà một kỳ World Cup không có sự góp mặt của nhà đương kim Quả bóng Vàng.

Sự chuẩn bị của tuyển Pháp tại Qatar đã bị ảnh hưởng bởi sự rút lui vì chấn thương của tiền đạo Christopher Nkunku (RB Leipzig) và trung vệ Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), hay trước đó là 2 tiền vệ ngôi sao Paul Pogba và N'Golo Kante. Và giờ là mất chân sút quan trọng bật nhất Benzema. “Tôi vô cùng buồn cho Karim, người đang đến với World Cup với một mục tiêu lớn”, HLV Didier Deschamps nói trong một tuyên bố. “Mặc dù đây là đòn giáng mới lên đội tuyển Pháp, nhưng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tập thể của mình. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để vượt qua thử thách lớn đang chờ đợi chúng tôi”.

Benzema là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Pháp tại World Cup 2014, nhưng đã không góp mặt trong chiến dịch giành chiến thắng tại World Cup 2018 vì bê bối cá nhân. HLV Deschamps đã gọi Benzema trở lại ở Euro 2020 vào năm ngoái, nơi anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Pháp với 4 bàn thắng. Tiền đạo 34 tuổi này đã hướng đến World Cup 2022 sau một mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp với Real Madrid, khi anh là vua phá lưới ở La Liga (27 bàn) và Champions League (15 bàn) để dẫn dắt gã khổng lồ Tây Ban Nha đến cú đúp danh hiệu lớn. Thành tích cũng giúp anh thắng Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Cú sốc cho tuyển Pháp, Benzema chia tay giải vì chấn thương mới ảnh 1 HLV Didier Deschamps thật sự đau đầu khi mất chân sút hiệu quả nhất ở các kỳ giải lớn.

Tuy nhiên, Benzema đã phải chiến đấu với chấn thương trong suốt phần đầu của mùa giải này. Anh chỉ chơi bóng 26 phút trong tháng qua vì mỏi cơ, và thứ bảy là lần đầu tiên anh tập luyện với đội hình tuyển Pháp kể từ khi hội quân vào thứ hai. HLV Deschamps luôn lạc quan rằng tiền đạo của ông có thể hồi phục kịp thời, nhưng không thể ngờ chấn thương hôm thứ bảy đã khiến anh không thể tham dự giải đấu.

Tuyển Pháp bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu vô địch World Cup khi tiếp Australia vào thứ ba. Theo quy định của FIFA, họ sẽ có 24 giờ trước trận đấu đầu tiên để chọn người thay thế cho đội của mình. HLV Deschamps vẫn chưa quyết định sẽ gọi ai thay thế. Trước mắt, các lựa chọn tiền đạo khác của tuyển Pháp bao gồm Kylian Mbappe, cũng như Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Marcus Thuram và Ousmane Dembele.

Tin cùng chuyên mục